Bao giờ mới thôi 'rút ruột' sông Hương?

Khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương vẫn tiếp diễn (ảnh lớn). Bãi tập kết cát sạn trái phép (ảnh nhỏ) Ảnh: Ngọc Văn
Khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương vẫn tiếp diễn (ảnh lớn). Bãi tập kết cát sạn trái phép (ảnh nhỏ) Ảnh: Ngọc Văn
TP - Ngày 1-6, thêm một văn bản về tăng cường công tác quản lý, xử lý hành vi khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương được UBND tỉnh TT - Huế ban hành. PV Tiền Phong có chuyến ngược thượng nguồn sông Hương, nhằm mục kích tình hình.
Khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương vẫn tiếp diễn (ảnh lớn). Bãi tập kết cát sạn trái phép (ảnh nhỏ) Ảnh: Ngọc Văn
Khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương vẫn tiếp diễn.
Ảnh: Ngọc Văn.

Tại các điểm nóng được đề cập trong Công điện mới nhất, cũng như hàng loạt công văn chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh, như Hương Thọ (huyện Hương Trà), Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy), dễ thấy tình hình khai thác, tập kết cát sạn trái phép vẫn không thuyên giảm.

8 giờ sáng 2-6, đoạn sông Hương từ khu vực bến Than qua QL 49 ngược lên cầu Tuần vẫn rền vang tiếng động cơ tàu thuyền, băng tải và ô tô vận chuyển cát. Hàng loạt bến tập kết cát sạn thuộc xã Thủy Bằng dù có lệnh đóng cửa nửa năm trước vẫn đang ngang nhiên hoạt động, ô tô vận chuyển cát vẫn nườm nượp vào ra. Dưới sông hàng chục đò máy hối hả hút cát.

Ngược lên Dương Hòa (thị xã Hương Thủy), nhiều đò máy chở đầy cát sạn hối hả tiến về xuôi. Khoảng 11 giờ trưa 2-6, PV quay lại đoạn sông gần cầu Tuần, tình hình khai thác cát sạn còn náo nhiệt hơn buổi sáng, mở rộng cả về khu vực điện Hòn Chén và chân đồi Vọng Cảnh.

Bãi tập kết cát sạn trái phép
Bãi tập kết cát sạn trái phép .

Sáng 3-6, hoạt động của sa tặc ở khu vực Thủy Bằng phần nào lắng xuống, do xuất hiện công an. Tuy nhiên, phía bên kia sông thuộc địa bàn Hương Thọ, tình hình khai thác, tập kết cát sạn vẫn diễn ra bình thường. Trước điện Hòn Chén, nhiều đò hút cát vẫn ngang nhiên rút ruột sông Hương.

Ông Mai Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, phát biểu: “Các bãi cát sạn trên địa bàn đóng cửa từ lâu rồi, chắc là dân lại lén lút tập kết. Công an xã mỏng, còn phải lo nhiều nhiệm vụ khác, đâu chỉ mỗi việc đi bắt khai thác cát sạn trái phép. Hơn nữa, địa bàn khai thác giáp ranh hai huyện, nên xã rất khó xử lý”.

Địa điểm tập kết cát sạn lén lút theo giải thích của ông Xuân chỉ cách trụ sở UBND xã chưa đầy 2 phút chạy xe máy, thuộc khu vực bến phà Tuần cũ, nằm cạnh đường liên thôn. Đứng trên cầu Tuần hoặc QL 49, ai cũng thấy bến bãi tập kết trái phép này. Ông Xuân cho biết thêm, đầu năm đến nay, chính quyền xã chưa xử lý được vụ vi phạm khai thác cát sạn nào.

Không riêng Hương Thọ, lãnh đạo chính quyền các xã ven sông Hương thường đưa ra nhiều lý do giải thích cho việc khai thác cát sạn trái phép chưa thuyên giảm: lực lượng mỏng, thiếu phương tiện, năng lực xử lý hạn chế, do khu vực giáp ranh.

Tiếp xúc với PV cách đây hơn 1 tháng, ông Nguyễn Thái, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng, cho biết: “UBND xã đã lập biên bản vi phạm bến bãi không biết bao nhiêu lần, nhưng quay đi là chủ bãi lại tái phạm. Cách tốt nhất là tịch thu hệ thống băng tải, nhưng chúng tôi không có đủ phương tiện, năng lực”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG