Rừng Yok Đôn vẫn chảy máu

Rừng Yok Đôn vẫn chảy máu
TP - Ông Hồ Văn Cầu, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn khẳng định: Từ đầu năm đến nay, tại vườn có 300 vụ vi phạm lâm luật. Các vi phạm này đều đã được xử lý.

Vườn Quốc gia Yok Đôn tiếp tục bị xẻ gỗ

Tuy nhiên, thực tế rừng nơi đây vẫn chảy máu, nhiều cây to bị chặt hạ (ảnh 1+2).

ảnh 1
ảnh 1.
ảnh 2
ảnh 2.

Vườn quốc gia Yok Đôn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Với diện tích hơn 115.000 ha, trải rộng từ Campuchia sang phía bắc tỉnh Đăk Lăk và phía nam tỉnh Gia Lai, đây là nơi trú ngụ của một quần thể động thực vật đa dạng và quý hiếm, với nhiều loài có tên trong “sách đỏ”.

Rừng Yok Đôn vẫn chảy máu ảnh 3

Hạt kiểm lâm của vườn có biên chế hơn 160 nhân viên, được chia thành nhiều trạm theo khu vực. Các con đường dẫn ra cửa rừng đều có chốt bảo vệ ngày đêm. Dù vậy, những cây gỗ to nhiều người ôm vẫn bị đưa ra khỏi Vườn Quốc gia (ảnh 3); chất lượng rừng cùng các loài động thực vật đặc hữu hiếm quý ở Yok Đôn, khu rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam vẫn không ngừng suy giảm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG