Cá chết trắng sông quanh Nhà máy đạm Cà Mau

Bàng hoàng cá chết trắng sông Ảnh: T.H
Bàng hoàng cá chết trắng sông Ảnh: T.H
TP - Sáng 12-2, Chi cục Môi trường, Cảnh sát Môi trường tỉnh Cà Mau, Phòng TN-MT huyện U Minh khảo sát lần 2 về hiện tượng cá chết trắng sông, trong lúc Nhà máy đạm Cà Mau ngưng hoạt động từ ngày 11-2 để kiểm tra hệ thống xả thải.

> Vận hành nhà máy Đạm Cà Mau

Nghi vấn nguyên nhân cá chết do Nhà máy đạm Cà Mau, ở Cụm công nghiệp khí- điện- đạm Cà Mau, thuộc xã Khánh An (U Minh) đang được đặt ra.

Ông Ngô Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh An (U Minh) nói: “Chưa biết nguyên nhân gì cả, vì Chi cục Môi trường tỉnh lấy mẫu nước xét nghiệm, đang chờ kết quả. Người dân phản ánh trong nước có mùi a-mô-ni-ắc và đang rất hoang mang về tình trạng cá chết, ô nhiễm môi trường nước”.

Bà con ở chợ Cái Tàu, bên ngã ba sông Cái Tàu ở xã Khánh An, nơi Nhà máy đạm Cà Mau xả thải, cho biết, trước Tết, khi Nhà máy chuẩn bị vận hành, xuất hiện cá chết và đầu tháng 2-2012 thì cá chết rất nhiều, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Từ ngã ba sông Cái Tàu, nước chảy về các huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời làm lan rộng tình trạng cá chết trên sông rạch.

Ông Út Thảo, 93 tuổi, ở xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình), cho biết: “Chưa bao giờ tôi thấy cá nhảy dựng lên, chết trôi lều bều trên sông như vậy. Mấy ngày nay, lại không thấy cá bơi lội nữa”.

Ông Nguyễn Văn Diệu, 60 tuổi, ở ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, sống bằng nghề đặt lú bắt tôm, chất chà bắt cá, nói: “Tôi bơi xuồng vớt được hàng chục ký cá chẽm, cá ngát, cá nâu trên sông”. Ông Diệu chỉ vớt cá chết còn tươi, chưa trương sình. Ông Diệu cho biết: “Vớt được nhiều cá mà chẳng vui”.

Cũng ở ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, ông Trần Việt Bắc nuôi tôm, lo lắng vì tình trạng nước ô nhiễm. Xác cá chết đang phân hủy, bốc mùi hôi thối bên các con sông rạch xung quanh Nhà máy đạm Cà Mau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.