Bạn đọc lên án bảo mẫu 'phù thủy' hành hạ trẻ

Ảnh chụp từ video clip
Ảnh chụp từ video clip
TPO - Sau khi đăng tải video clip quay cảnh bảo mẫu Trần Thị Phụng đạp chân lên người, giật tóc, hắt nước vào mặt cháu Hồ Thị Thúy Ngân, nhiều đọc giả không cầm được nước mắt, đồng thời phẫn nộ, lên án hành vi phi nhân tính của bảo mẫu ở Bình Dương.

> Bảo mẫu "phù thủy" hành hạ trẻ

TPO - Sau khi đăng tải video clip quay cảnh bảo mẫu Trần Thị Phụng đạp chân lên người, giật tóc, hắt nước vào mặt cháu Hồ Thị Thúy Ngân, nhiều đọc giả không cầm được nước mắt, đồng thời phẫn nộ, lên án hành vi phi nhân tính của bảo mẫu ở Bình Dương.

Ảnh chụp từ video clip
Ảnh chụp từ video clip.

Lê Thị Nhung: Tôi xem video clip đó mà lòng trào dâng nỗi phẫn uất.

Mai Anh : Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc như thế này, không chỉ do nhận thức kém. Việc tuyên truyền, phổ biến quyền trẻ em vẫn còn yếu, thiếu. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương, tổ dân phố, cán bộ tại nơi cư trú có vẻ "dĩ hòa vi quý".

Tôi nghĩ, cần xử lý hình sự những kẻ hành hạ dã man trẻ em này, đồng thời phải có hình thức xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc quản lý về chuyên môn...

Nguyễn Thanh Quang: Thật bức xúc khi xem clip này, để trẻ thơ có một cuộc sống yên lành, đề nghị các cơ quan ban ngành sớm có chế tài nghiêm khắc để xử lý làm gương cho những kẻ xấu.

Nguyễn Thu Hà: Xem xong đoạn băng ghi hình mà tôi thương cháu chảy nước mắt. Đau xót quá!

Nguyễn Văn Thành: Cũng may là em bé đó không sao, nhưng pháp luật phải có biện pháp và hình thức trừng trị đích đáng đối với loại người này. Biết đâu đây chỉ là những tảng băng nổi thôi và hãy cảnh giác với những cơ sở khác.

Nguyễn Đức Liên: Quá vô tâm! Cần phải xử nghiêm, thật nghiêm để không có những cảnh tượng đau lòng này nữa. Cơ quan nhà nước cũng nên có chế tài cho việc giữ trẻ tại nhà để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh tình trạng này. Tôi rất muốn chia sẻ nỗi đau của cháu Ngân và gia đình, mong hãy nhận ở tôi một lời cảm thông sâu sắc nhất.

Trần Tuấn Minh: Vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho những ông bố, bà mẹ cần lựa chọn và tìm hiểu kỹ những cơ sở trông giữ trẻ để tránh gửi trứng cho ác !

Cẩm Quyên: Ai xem đoạn video clip đó cũng không cầm được nước mắt, thật xót xa, đau lòng cho một mầm non yếu ớt. Lẽ ra phải được yêu thương, chăm sóc, vậy mà bé lại bị kẻ vô lương tâm hành hạ không thương xót. Em bé đó sẽ bị ảnh hưởng cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cháu sẽ bị hoảng loạn tinh thần rất lớn. Phải trừng trị thích đáng kẻ vô lương tâm đó để làm gương cho kẻ khác.

Lê Văn Thông: Mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, đưa con người vô nhân tính này ra trừng trị nghiêm theo pháp luật để làm gương cho kẻ gian ác. Tôi nghe nói nhiều đến trường hợp giữ trẻ mà phụ huynh không cho tiền là bị người ta hành hạ.

Các cơ quan chức năng sớm tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên những điểm trông giữ trẻ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi hành hạ trẻ em.

Thật thương tâm cho đứa bé và thương tâm cho những người công nhân lao động không có điều kiện để gửi con mình ở những trường mẫu giáo tử tế.

Minh Đức
Tổng Hợp

Cùng chuyên mục

Kinh doanh với một triệu đồng

Kinh doanh với một triệu đồng

TPO - Báo Tiền Phong mở diễn đàn Kinh doanh với một triệu đồng, nơi bạn đọc chia sẻ ý tưởng, đam mê kinh doanh hoặc câu chuyện thực tế liên quan đến khởi nghiệp từ số vốn rất ít. Bạn đọc có thể bình luận, phản hồi trực tiếp trên diễn đàn hoặc gửi thư chia sẻ ý tưởng về email thegioitre@tienphong.vn.
Ì ạch bước vào đời

Ì ạch bước vào đời

TPO - Thời xưa, người lính khoác ba lô rất nặng ra chiến trường để đảm bảo cho chiến thắng và bảo vệ được sinh mạng mình. Thời nay, lẽ nào học sinh phải “hành quân” tới trường như các chú bộ đội thời chiến với chiếc ba lô đầy sách, nặng tới mức vẹo cả lưng.
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Không nên bỏ HĐND quận, huyện, phường

TP - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã dành cho PV Tiền Phong cuộc trao đổi xung quanh chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường.
Duy lý và duy tình

Duy lý và duy tình

TPO - Xử lý vụ việc nào đó, dân Việt có thói quen duy tình, phương Tây thường dựa vào duy lý. Duy lý hay duy tình, cái nào lợi hơn. Quả thật khó nói, nhưng trong vụ việc tràn dầu của BP ở bên Mỹ và đầu độc sông Thị Vải của Vedan ở Việt Nam thì lý đã thắng tình.
Báo chí và phản biện

Báo chí và phản biện

TP - Báo chí là một trong những kênh phản biện xã hội hữu hiệu nhất. Từ phản biện có lẽ có xuất xứ từ các ý kiến nhận xét (khen, chê hoặc góp ý) của những người được yêu cầu (họ được gọi là các nhà phản biện) để đọc và cho ý kiến nhận xét về một luận văn nào đó.
Chuyên gia: Với các siêu dự án lớn, trong đó có dự án điện hạt nhân trị giá hàng chục tỷ USD, nợ công của Việt Nam sẽ ở mức nào?

Các siêu dự án và nguy cơ nợ nần

TP - Một người, một doanh nghiệp thiếu vốn mà vay được tiền để làm ăn là một điều không dễ, song rất nên làm nếu công chuyện làm ăn có hiệu quả. Nếu các dự án có hiệu quả, tức là sau khi hoàn thành và trừ mọi chi phí vẫn còn lời, thì vay được càng nhiều để thực hiện các dự án như vậy càng tốt.
Cháu bé bị hành hạ man rợ: Bạn đọc phẫn nộ!

Cháu bé bị hành hạ man rợ: Bạn đọc phẫn nộ!

TPO - Ngay sau khi Tiền Phong Online đưa tin về vụ việc cháu bé bị hành hạ dã man như thời trung cổ, hàng trăm bạn đọc đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi dã man của hai vợ chồng chủ trại tôm và đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Nên dừng mọi tư duy sinh tiền trên mảnh đất này

Nên dừng mọi tư duy sinh tiền trên mảnh đất này

TPO - Nếu nghĩ đến tương lai con cháu, mong chúng nhìn vào một nơi như Hồ Gươm để tự hào lịch sử ngàn năm, nên dừng mọi tư duy sinh tiền trên những mảnh đất này. Chính văn hóa và lịch sử sinh ra sự giầu có hay nghèo nàn cho cả một dân tộc.
'Khai đao…trảm ấn'

'Khai đao…trảm ấn'

TPO - Ở đâu trên thế giới này cũng vậy, phàm đã là người, hầu hết ai cũng muốn quyền cao chức trọng. Quan chức thường đi theo bổng lộc, giầu sang phú quí suốt một đời người, “một người làm quan, cả họ được nhờ”.
Gần dân và hiểu dân

Gần dân và hiểu dân

TP - Phong trào học tập đạo đức Bác Hồ đã đạt được một số tiến bộ nhất định nhưng xét về mặt gần dân và hiểu dân, sửa đổi lối làm việc quan liêu, mệnh lệnh thì còn rất xa và có nguy cơ còn xa hơn nữa.
Cột điện…tâm sự

Cột điện…tâm sự

TPO - Xin giới thiệu, tôi là chiếc cột điện vô tri vô giác. Người đời vẫn đi qua hàng ngày, không ai để ý. Trừ lúc thả bộ trên hè phố, mải nhìn các em mặc váy ngắn đi xe máy ngược chiều, va bươu trán mới phát hiện trên đời này có…cột điện.
Tiễn hoa về rừng

Tiễn hoa về rừng

TP - Người Thái có điệu múa Quắt bó héo, nghĩa là tiễn hoa về rừng. Điệu múa này nhằm vào những sinh hoạt hội lễ mùa xuân, cũng là mùa của hoa ban trắng. Tôi nhớ lại điều này khi liên tưởng những sự việc cuối lễ hội hoa Hà Nội năm nay.
Thuốc lá và mũ bảo hiểm

Thuốc lá và mũ bảo hiểm

TPO - Con người có cái đầu để suy nghĩ và lá phổi để thở. Phổi cung cấp ôxy cho não làm việc và não thì nghĩ cách làm thế nào thở hít cho phổi được khỏe mạnh. Không biết giữ gìn hoặc nhà nước không có chế tài xử lý nghiêm thì cả hai sẽ làm hỏng cả đời ta.
Tắc đường hay kẹt tư duy ?

Tắc đường hay kẹt tư duy ?

TPO - Trong giao thông văn minh, mỗi lần tới chỗ rẽ, người ta luôn phải để ý biển báo, xem liệu mình có được ưu tiên. Nhưng với người Hà Nội, ngồi lên xe, mình là… nhất.
Lương hay lậu?

Lương hay lậu?

TP - Một Thứ trưởng Bộ Tài chính đã nghỉ hưu, chuyển sang làm tổng giám đốc một DN nhà nước, riêng tiền lương đã lên tới 942 triệu đồng/năm. Còn Cty Cổ phần Jetstar (Nhà nước chiếm 70% cổ phần) làm ăn thua lỗ nhưng tổng giám đốc hưởng lương  trên 2 tỷ đồng một năm...
Chuyện phong bì ngày 20/11

Chuyện phong bì ngày 20/11

TPO- Ngày 20/11, dường như đã thành một thói quen "văn hóa", nhiều phụ huynh ở Hà Nội lại chọn chiếc phong bì "nhẹ nhàng mà hiệu quả" để tri ân thầy cô. Tuy nhiên, vẫn có không ít nhà giáo dị ứng với món quà "tôn sư trọng đạo này"...