Đoàn phim 'Huyền sử thiên đô' ra mắt

Đoàn làm phim Lý Công Uẩn
Đoàn làm phim Lý Công Uẩn
TP - Thực tế là đoàn làm phim truyền hình 70 tập về Lý Công Uẩn ra mắt công chúng, còn bộ phim phải tháng 10 mới phát.
Đoàn làm phim Lý Công Uẩn
Đoàn làm phim Lý Công Uẩn.

Trước buổi ra mắt, cả đoàn làm lễ dâng hương ở tượng đài Lý Thái Tổ, phố Lê Thạch Hà Nội, trong thời tiết nóng như đổ lửa.

Bộ phim lịch sử với hơn 60 nhân vật chính, phụ và hàng trăm diễn viên quần chúng sẽ khởi chiếu trên VTV3 tháng 10 tới. Phạm Thanh Phong, Tất Bình đồng đạo diễn, với nhiều diễn viên tên tuổi: Công Dũng, Trung Dũng, Duy Thanh, Hà Xuyên, Giáng My, Bebe Phạm, Trọng Khôi... Thêm sự có mặt của nam diễn viên Nhật Rich-ting. Đạo diễn Thanh Phong nhận xét: “Dàn diễn viên đều, chọn lựa kỹ càng về ngoại hình, khả năng diễn tốt”.

Trang phục phim lịch sử dài tập đòi hỏi đầu tư kỹ. Buổi ra mắt, Công Dũng- vai Lý Công Uẩn xuất hiện với bộ giáp dầy cộp. Đạo diễn kể, mỗi lần mặc vào diễn viên toát mồ hôi. Giáng My xuất hiện ấn tượng với mái tóc bồng, vấn cao- nếu ở phim trường mái tóc còn nặng hơn, tới 3kg.

Đại diện đoàn làm phim cho hay, sang tận Trung Quốc xem trang phục. Nhưng cả đoàn quyết định dùng hàng Việt. Đoàn làm phim muốn có một tác phẩm thuần Việt, từ bối cảnh, đạo cụ, trang phục đến xử lý hình ảnh.

Phim chưa xong nên chưa thể nói gì nhiều. Nhà làm phim kể với cử tọa về sự dũng cảm trong quá trình làm phim. Như diễn viên phải diễn dưới mái nhà tôn, thời tiết nắng nóng. Bối cảnh quay chủ yếu ở các tỉnh miền núi Hoà Bình, Ninh Bình, nhiều thành viên bị côn trùng đốt đến dị ứng. Nhà đầu tư cũng được đánh giá là dũng cảm- đầu tư dự án phim lịch sử trong khi không dám chắc thành bại thế nào.

Huyền sử thiên đô là sản phẩm phối hợp giữa Cty Sao thế giới, Đài truyền hình Việt Nam, hãng phim truyện I, Cty CP sản xuất Phát Nam Thiên. Kịch bản của Nguyễn Mạnh Tuấn, bối cảnh lịch sử từ 1004 đến 1009, tái hiện hình ảnh Lê Đại Hành, sự tranh giành quyền lực của các thân vương cát cứ địa phương, sự kiện Lê Long Đĩnh cướp ngôi vua, sát hại anh trai Lê Long Việt. Đến năm 1009, Lý Công Uẩn được suy tôn ngôi vua, khai sáng một triều đại mới.

Nhân vật lịch sử có Lý Công Uẩn, Lê Đại Hành, Lê Long Việt, Lê Long Đĩnh, Thiền sư Vạn Hạnh, công chúa Cúc Phương, Phụng Càn Chí Lí hoàng hậu, Thuận Thánh Minh Đạo hoàng hậu. Bên cạnh đó còn nhiều nhân vật hư cấu: Nữ tướng Giáng Bình, thầy thuốc Hà Cang, võ tướng Xôn Sa Ma (Rich-ting).

4 tháng nữa đã khởi chiếu nhưng có thông tin hiện phim mới hoàn thành 2 tập. Đạo diễn Phạm Thanh Phong giải thích: “Phim quay từng đoạn theo bối cảnh, không quay theo tập. Chưa thể nói là đã xong bao nhiêu tập nhưng chắc chắn nhiều hơn con số 2”. Hỏi ông nghĩ sao về việc có quá nhiều phim về Lý Công Uẩn làm dịp này và đều chờ phát vào đại lễ, ông Phong nói: “Tôi không quan tâm. Việc ai nấy làm”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.