Thanh Hóa: Lễ hội Lam Kinh năm 2010

Nhân dân thắp hương trước mộ Vua Lê Thái Tổ - tại khu di tích Lam Kinh
Nhân dân thắp hương trước mộ Vua Lê Thái Tổ - tại khu di tích Lam Kinh
TP - Sáng 28- 9 (tức ngày 21- 8 âm lịch), Lễ hội Lam Kinh năm 2010, kỷ niệm 592 năm ngày khởi nghĩa Lam Sơn, 582 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang, 577 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi đã diễn ra tại khu di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân.
Nhân dân thắp hương trước mộ Vua Lê Thái Tổ - tại khu di tích Lam Kinh
Nhân dân thắp hương trước mộ Vua Lê Thái Tổ - tại khu di tích Lam Kinh.

Lễ hội Lam Kinh năm 2010 được tổ chức với quy mô lớn. Trong các ngày từ 27 đến 30- 9, lễ hội Lam Kinh đồng thời được tổ chức trọng thể tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thái Miếu nhà Lê ở TP Thanh Hóa và tại tượng đài Lê Thái Tổ bên Hồ Gươm (TP Hà Nội).

Hàng ngàn diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tái hiện cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 10 năm chống giặc Minh của anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Hôm nay 29-9, ngày chính hội, chương trình lễ hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

MỚI - NÓNG