Những cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất của sao Việt

Những cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất của sao Việt
Nhiều ngôi sao ở Việt Nam không chỉ nổi tiếng về con đường sự nghiệp mà họ còn nổi tiếng với những cuộc tình "ngắn ngủi".

Những cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất của sao Việt

>> Những cuộc hôn nhân bất chợt của mỹ nhân…

Nhiều ngôi sao ở Việt Nam không chỉ nổi tiếng về con đường sự nghiệp mà họ còn nổi tiếng với những cuộc tình "ngắn ngủi".

Cuộc hôn nhân của cặp đôi này đã trở thành cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất trong làng Showbis Việt, 3 tháng.
Cuộc hôn nhân của cặp đôi này đã trở thành cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất trong làng Showbis Việt, 3 tháng.

Kim Hiền và DJ Hoàng Phong - 3 tháng

Ngày 24-1-2010 tại nhà thờ Tân Định, TP.HCM, Kim Hiền kết hôn cùng DJ Hoàng Phong, sau 6 năm chờ đợi và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh tên Sonic. Những giọt nước mắt hạnh phúc và nghẹn ngào của Kim Hiền đã vỡ òa trong ngày cưới. Tuy nhiên, chưa kịp nguội những lãng mạn, chưa kịp phai những ngọt ngào sau lễ cưới cuộc hôn nhân của Kim Hiền đã tan vỡ sau 3 tháng khi cô phát hiện Hoàng Phong đang tay trong tay với người phụ nữ khác!

Chuyện tình phi công trẻ lái máy bay bà già đã kết thúc sau 2 năm làm đám cưới
Chuyện tình phi công trẻ lái máy bay bà già đã kết thúc sau 2 năm làm đám cưới.

Thái Hòa - Cát Phượng, 2 năm

Sống chung với nhau đã lâu và có một cậu con trai tên Bom, nhưng đám cưới của đôi diễn viên nổi tiếng Thái Hòa - Cát Phượng chính thức được công khai với bạn bè, công chúng vào ngày 12-11-2004, bằng một tiệc cưới sang trọng. Nhưng rồi 2 năm sau đó, năm 2006 bộ đôi một thời được ngưỡng mộ đã không chứng minh được tình yêu bền vững khi họ đường ai nấy bước. Hiện tại Cát Phượng đang hạnh phúc với một người đàn ông ngoài nghề, còn Thái Hòa thì cũng tìm được một tình yêu mới với Hồng Thu (25 tuổi), nhân viên marketing cho một công ty của Thái Lan.

Chưa đầy 2 năm sau khi kết hôn Ngọc Thúy đã ôm hai cô con gái nhỏ về nước.
Chưa đầy 2 năm sau khi kết hôn Ngọc Thúy đã ôm hai cô con gái nhỏ về nước.

Ngọc Thúy - Nguyễn An, 2 năm

Vào ngày 18-11-2006, người đẹp Ngọc Thúy đã lên xe hoa cùng chú rể Nguyễn Đức An - một doanh nhân Việt kiều Mỹ. Tuy nhiên, lấy chồng và định cư ở Mỹ chưa đầy 2 năm, năm 2008 cựu vedette của làng thời trang Việt Nam đã ôm hai cô con gái nhỏ về nước sau khi chia tay chồng. Nguyên nhân của sự đổ vỡ là do cô và chồng quá khác nhau về quan điểm sống và có sự xuất hiện của người thứ ba, một diễn viên tên Nhàn.

Sau hơn 2 năm chung sống, Đan Lê và Xuân Tùng đã ly dị.
Sau hơn 2 năm chung sống, Đan Lê và Xuân Tùng đã ly dị.

Đan Lê và BTV Xuân Tùng - 2 năm

Tháng 10-2008, Cựu MC chương trình Dự báo thời tiết Đan Lê đã tổ chức đám cưới với chàng biên tập viên Xuân Tùng của VTV. Trả lời báo chí khi đó, “người đẹp thời tiết” nói đó là kế hoạch quan trọng nhất của đời mình. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm chung sống cùng nhau, tháng 12-2010, hai người đã chính thức ly dị. Sau hai tháng ly hôn, ngày 16-2-2011 Đan Lê đã kết hôn cùng với chú rể Khải Anh, một đạo diễn trẻ, người tình đầu của Đan Lê.

Đám cưới đình đám nhất làng giải trí Việt cũng phải chia tay sau 3 năm chung sống.
Đám cưới đình đám nhất làng giải trí Việt cũng phải chia tay sau 3 năm chung sống.

Jennifer Phạm và Quang Dũng - 3 năm

Ngày 21-9-2007, đôi trai tài gái sắc Quang Dũng - Jennifer Phạm đã chính thức tổ chức đám cưới. Chàng là một ca sĩ nổi tiếng còn nàng là Hoa hậu Châu Á tại Mỹ , được xem là “Đám cưới đình đám nhất làng giải trí Việt” năm 2007. Tuy nhiên sau gần 3 năm chung sống sống hạnh phúc và có với nhau cậu con trai Bảo Nam thì tháng 1-2010, thông tin Jennifer Phạm - Quang Dũng chia tay bắt đầu nhen nhóm và rất ít thấy hai người xuất hiện cùng nhau, ngay cả khi cả hai cùng đến tham gia một sự kiện. Sự vắng mặt của Jennifer trong liveshow "Tôi" của Quang Dũng vào tháng 5/2010 càng khẳng định rõ ràng về sự tan vỡ của cặp đôi này.

Trả lời trên báo chí chỉ duy nhất có một câu Jennifer Phạm thừa nhận: "Có thể quyết định kết hôn với Quang Dũng là vội vã. Tôi và Dũng quen nhau một thời gian khá ngắn đã đi đến hôn nhân..."

3 năm là quãng thời gian cho cuộc hôn nhân của Việt Anh và Thùy Linh
3 năm là quãng thời gian cho cuộc hôn nhân của Việt Anh và Thùy Linh.

Việt Anh và Thùy Linh - 3 năm

Tháng 2-2007 chàng diễn viên Việt Anh được khán giả dành nhiều tình cảm yêu mến sau khi đảm nhận vai diễn Cao Thanh Lâm - con trai thứ trưởng trong 2 phần phim Chạy án đã kết hôn với biên tập viên Thùy Linh của Đài truyền hình TP.HCM. Vào thời điểm mới kết hôn, Việt Anh từng chia sẻ, anh rất hạnh phúc, nhất là khi con gái chào đời. Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống, cặp đôi này quyết định chia tay vào tháng 1-2010. Cho đến nay nguyên nhân của cuộc đỗ vỡ vẫn chưa rõ ràng.

Bông Mai lại chia tay với người chồng thứ hai, sau hơn ba năm chung sống
Bông Mai lại chia tay với người chồng thứ hai, sau hơn ba năm chung sống.

Bông Mai - Sơn Thạch, 3 năm

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ và có 1 cô con gái nhỏ, tháng 1-2007, cựu thành viên nhóm Con gái, ca sĩ Xuân Mai kết hôn cùng với Sơn Thạch, thành viên trong nhóm nhạc Anh Em. Tuy nhiên, sau gần 3 năm chung sống và có thêm với nhau 1 cậu con trai, Bông Mai lại chia tay với người chồng thứ hai. Hiện tại, cô đang làm công việc biên tập, MC tại Đài truyền hình Việt Nam.

Hoàng Anh chọn cách sống bình yên với ba con khi đi du học bên nước ngoài.
Hoàng Anh chọn cách sống bình yên với ba con khi đi du học bên nước ngoài.

Huy Khánh và Hoàng Anh, 4 năm

Tháng 8-2005, sau thời gian quen nhau vẻn vẹn 3 tháng, đôi tình nhân Hoàng Anh và Huy Khánh tổ chức đám cưới. Khi đó Hoàng Anh đã 35 tuổi và có hai con, còn Huy Khánh chỉ mới 28 tuổi. Vậy mà cuối tháng 2-2009, Hoàng Anh chọn cách sống bình yên với ba con khi đi du học bên nước ngoài. Nguyên nhân tan vỡ của chuyện tình phi công trẻ lái máy bay bà già này là có người thứ ba, Kim Tuyến, và để lại trên báo chí chân dung một người chồng trăng hoa, phụ bạc.

Hoàng Anh chọn cách sống bình yên với ba con khi đi du học bên nước ngoài.
Chỉ 4 năm sau khi kết hôn, Thúy Hiền đã lên tiếng chia tay chồng.

Thúy Hiền và Anh Tú, 4 năm

Năm 2002 cô gái vàng của làng thể thao của Việt Nam Thúy Hiền kết hôn với ca sĩ Anh Tú, thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu, lúc này vốn đã có một cô con gái riêng cũng được đông đảo khán giả quan tâm.

Tuy nhiên, chỉ 4 năm sau khi kết hôn, Thúy Hiền đã lên tiếng chia tay chồng, khăn gói quả mướp đưa con vào Nam sinh sống. Lý do giải thích cho sự chia tay của cô, là lối sống của một vận động viên kỷ luật và tính cách phóng khoáng của một nghệ sĩ không thể hòa hợp, chính vì thế, chia tay là một điều tất yếu và tốt cho cả hai người.

Theo Hiểu Minh
Khoa học đời sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG