Đăk Lăk: Cuốn sách lập 2 kỷ lục

Đăk Lăk: Cuốn sách lập 2 kỷ lục
TP - Ngoạn thạch vi ảnh là tên cuốn sách được giới thiệu ngày 11-3 tại Triển lãm hình ảnh và hiện vật trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3, được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao hai kỷ lục: “Cuốn sách duy nhất ở Việt Nam có bìa bằng nu cây cà phê” và “Cuốn sách có giấy phép xuất bản ít nhất”.
Tác giả Võ Văn Hải và cuốn sách
Tác giả Võ Văn Hải và cuốn sách.

Đây là tác phẩm của nghệ nhân Võ Văn Hải ở TP Buôn Ma Thuột, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc Hà Nội xuất bản. Cuốn sách dày 168 trang, nặng 81 kg (khổ 61x84 cm), bìa được ghép lại từ nhiều nu (u, cục nổi trên cây cà phê già) và in trên giấy dó Đông Hồ.

Ngoài nội dung nghiên cứu nghệ thuật chơi đá cảnh bằng nghệ thuật vi ảnh, còn có hàng trăm bức ảnh phóng lớn bằng nghệ thuật vi ảnh từ các góc độ khác nhau của viên đá opal nặng 1.750 gr do chính tác giả tạo nên. Sách sẽ được bán đấu giá ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Đăk Lăk.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG