Tái hiện lễ tế Xã Tắc ở Huế

Tái hiện lễ tế Xã Tắc ở Huế
TP - Đây là lần thứ tư, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ tế Xã Tắc, một nghi lễ tôn nghiêm dưới triều Nguyễn với ý nghĩa nguyện cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Lễ tế diễn ra tối nay, 20-3, với đầy đủ nghi thức: Đoàn Ngự đạo xuất cung, tế lễ ở đàn Xã Tắc, Ngự đạo hồi cung.

Do đang ở giai đoạn nghiên cứu phục hồi và mong muốn lễ tế trở thành một lễ hội của cộng đồng nên trong các lần tổ chức đều có thêm phần dành cho đại diện các địa phương, người dân và du khách dâng hương. Khác với trước đây, người dân được xem là chủ thể tinh thần của lễ tế Xã Tắc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG