Nhà văn Sơn Tùng nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Nhà văn Sơn Tùng tại lễ nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Nhà văn Sơn Tùng tại lễ nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
TP - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao danh hiệu cao quý cho nhà văn Sơn Tùng trong buổi lễ chiều 22-7 tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam.

> Ẩn sĩ Sơn Tùng

Nhà văn Sơn Tùng tại lễ nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Nhà văn Sơn Tùng tại lễ nhận danh hiệu Anh hùng lao động.
Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
 

Danh hiệu tôn vinh “thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của nhà văn 84 tuổi, từng tham gia 2 cuộc chiến chống Pháp, Mỹ.

Trong bài phát biểu chào mừng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá, tên tuổi và sự nghiệp nhà văn Sơn Tùng luôn chói sáng. Ông có nghị lực phi thường, vượt qua thương tật, khó khăn để viết nhiều tác phẩm giá trị. Ông có cuộc sống giản dị, thân thiện với mọi người, nhưng quyết liệt trong cuộc đấu tranh chống cái ác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG