Vũ điệu thư pháp trên đất Cố Đô

Vũ điệu thư pháp trên đất Cố Đô
TP - Vũ điệu thư pháp trên đất Cố Đô diễn ra trong ngày 21 và 22-4, lần đầu tiên quy tụ 100 ông đồ - nhà thư pháp xuất sắc nhất cả nước tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) với nhiều hoạt động như triển lãm 500 bức thư pháp xuất sắc nhất, biểu diễn vũ điệu thư pháp, khai bút tặng chữ cho khán giả và bán thư pháp gây quỹ từ thiện...
Vũ điệu thư pháp trên đất Cố Đô ảnh 1
Một ông đồ đang biểu diễn thư pháp

Cũng tại cuộc hội ngộ này, BTC sẽ công bố một số kỷ lục Việt Nam liên quan đến thư pháp như câu đối thư pháp dài nhất, bản đồ Việt Nam được tạo bằng nhiều ấn chương nhất, chiếu Dời đô bằng thư pháp do nhiều ông đồ thực hiện nhất...

Theo BTC, đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và trong tháng 10-2010, cuộc Hội ngộ ông đồ lần thứ II sẽ diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). 

MỚI - NÓNG