Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội

Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội
TPO –Sáng 9-8, tại Nhà văn hóa Thể thao Thanh niên (Hà Nội) diễn ra vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khu vực phía Bắc. Cùng ngắm các thí sinh khoe nét quyến rũ với trang phục dạ hội.

> Thí sinh Hoa hậu duyên dáng Áo dài
> Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012

Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 1
Các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội tự chọn. Ảnh: X.T

Tại mỗi phần trình diễn trang phục, các thí sinh vừa thể hiện được nét cá tính vừa ăn nhập với từng loại trang phục. Nếu áo dài là sự tha thướt, nhẹ nhàng, bikini là sự năng động khỏe khoắn, thì dạ hội là sự đài các.

Cùng xem một số hình ảnh phần trình diễn trang phục dạ hội:

Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 2
Đỗ Hoàng Anh.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 3
Nguyễn Thanh Thảo.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 4
Bùi Thị Hà Anh.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 5
Dương Tú Anh.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 6
Phan Hà Phương.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 7
Nguyễn Thị Thu Hương.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 8
Ngô Bích Ngọc.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 9
Dương Tuyết Trinh.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 10
Hoàng Thị Chính.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 11
Phạm Thị Dung.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 12
Võ Hoàng Yến.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 13
Vũ Ngọc Anh.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 14
Nguyễn Thùy Linh.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 15
Nguyễn Thị Hải Yến.
Thí sinh Hoa hậu quyến rũ trong trang phục dạ hội ảnh 16
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.