Dự án ba năm ngủ yên sau khởi công hoành tráng

Dự án ba năm ngủ yên sau khởi công hoành tráng
TP - Ba năm trước, trên 30 hộ dân ở thôn An Định, xã Hành Dũng (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) ngậm ngùi chặt bỏ 9,89 ha keo, mì non để nhường đất cho Dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt An Định. Nhưng từ bấy đến nay, khu đất này vẫn trống hoác.

Lễ khởi công được tổ chức hoành tráng trong năm 2009. Đây được coi là dự án cấp thiết của Quảng Ngãi, vì sau khi hoàn thành nhà máy này sẽ góp phần tiêu thụ hết lượng rác thải sinh hoạt của TP Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, đồng thời khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác Nghĩa Kỳ gây ra.

Nhà máy do Cty CP Đầu tư Địa ốc và Du lịch Hoàng Long đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 280 tỷ đồng.

Theo lý thuyết, sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ tận dụng nguồn rác thải để tái chế thành các sản phẩm như hạt nhựa, phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp.

“Thế nhưng gần 3 năm qua, gần 10 ha đất mà người dân chuyển giao để xây dựng nhà máy nay cũng chỉ là bãi đất hoang” - ông Trịnh Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Hành Dũng, cho biết.

Nhều hộ dân giao đất xong, nay không còn đất sản xuất khiến đời sống vô cùng khó khăn. Chưa kể tình hình ô nhiễm môi trường ở bãi rác An Định và Nghĩa Kỳ ngày càng nghiêm trọng.

Ông Trần Phục (thôn An Định) nói: Khi nghe tỉnh đồng ý cho Cty Hoàng Long xây dựng nhà máy, chúng tôi rất phấn khởi.

Vì người dân sống cạnh bãi rác chúng tôi không còn cảnh “ăm cơm trong mùng, bịt khẩu trang trong nhà”. Nhưng đến nay, dự án vẫn nằm trên giấy khiến chúng tôi rất thất vọng”.

Ông Lê Quang Tịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, kiến nghị: Tỉnh Quảng Ngãi cần xem xét năng lực thực tế của doanh nghiệp này để có hướng rút giấy phép đầu tư hoặc buộc họ thực hiện dự án để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh bãi rác.

Cùng chuyên mục

Dân miền núi Khánh Hòa thiếu nước giữa mùa mưa

Dân miền núi Khánh Hòa thiếu nước giữa mùa mưa

TPO - Ngay cả khi đã bước vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vẫn thiếu nước sạch để dùng và phục vụ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, hệ thống cấp nước của xã đang bị hư hại nặng do mùa mưa lũ năm trước và thiếu kinh phí để đầu tư, sửa chữa phục vụ người dân.

Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

TPO - Bản án đã có hiệu lực, quyết định cưỡng chế cũng đã được ban hành nhưng căn nhà vẫn chưa được trả lại cho người được thi hành án. Đáng chú ý, những vướng mắc về pháp lý của thửa đất và công trình lại được đặt ra trong quá trình tổ chức cưỡng chế, dù tình trạng khu đất đã được thể hiện trong chính bản án.

Bản vùng biên chung sức mở đường sau mưa lũ

Bản vùng biên chung sức mở đường sau mưa lũ

TPO - Tuyến đường từng bị lũ quét cuốn trôi, nay tiếp tục sạt lở sau những trận mưa lớn. Gần 50 người dân bản Xằng Trên, (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) cùng nhau góp sức khơi thông lối đi, giúp việc đi lại của bà con thuận tiện hơn.

Biến gần 1.000m2 đất giao thông thành 'của riêng', 7 năm kết luận thanh tra vẫn trên giấy

Biến gần 1.000m2 đất giao thông thành 'của riêng', 7 năm kết luận thanh tra vẫn trên giấy

TPO - Được thuê hơn 5.900 m2 đất để thực hiện dự án sản xuất cấu kiện bê tông, nhưng Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hoa Cương (Công ty Hoa Cương) ở Ninh Bình lại “phình” diện tích sử dụng lên tới 7.801 m2. Hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, biến đất nông nghiệp thành nhà xưởng, đã được cơ quan Thanh tra chỉ rõ từ năm 2019, tuy nhiên, suốt 7 năm qua, những sai phạm này vẫn nghiễm nhiên tồn tại.