Cháu bé không có động mạch chủ lên phổi cần giúp đỡ

Cháu bé không có động mạch chủ lên phổi cần giúp đỡ
TP - Mới 1 tuổi, cháu Đậu Thị Quỳnh (con anh Đậu Công Lành và chị Hoàng Thị Bốn, ở xóm 7, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã mắc bệnh không có động mạch chủ trên phổi.

> Nỗi đau của thanh niên có khuôn mặt biến dạng

Chị Bốn cho biết, khi thấy con ốm yếu, gia đình đã nhiều lần đưa cháu đi khám tại bệnh viện huyện. Các bác sỹ ở đây chỉ kết luận cháu bị viêm phổi.

Khi Quỳnh được đưa đi khám tại Bệnh viện Nhi T.Ư, cháu được chẩn đoán không có động mạch chủ lên phổi, mà chỉ có động mạch phụ nên phổi rất yếu.

Nếu không phẫu thuật tạo động mạch phổi thì Quỳnh sẽ tử vong, nhưng hiện tại ở Việt Nam, các bác sỹ chưa thể tiến hành được ca phẫu thuật phức tạp này. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi T.Ư trả cháu về quê, hẹn lúc nào có chuyên gia nước ngoài sang sẽ gọi ra khám lại.

Ông Phan Nhật Thành, Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết: “Gia đình anh Lành rất khó khăn, cháu Quỳnh lại mắc phải bệnh hiểm nghèo, chính quyền địa phương cũng chỉ có thể giúp đỡ được phần nào”.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ cháu Quỳnh vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.