Khai thác vàng trái phép công khai trên sông Mã

Khai thac vang lam nat long song Ma
Khai thac vang lam nat long song Ma
TPO- Gần chục máy khai thác vàng ngang nhiên hoạt động 24/24 giờ ở sông Mã, đoạn qua địa bàn huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) trong suốt thời gian qua mà không hề có cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.
Khai thac vang lam nat long song Ma
Khai thác vàng làm nát sông Mã. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo một số người dân sinh sống ở gần những vị trí các máy khai thác vàng hoạt động cho hay: Những chiếc máy khai thác vàng trên đã hoạt động được một thời gian dài. Đối tượng quản lý, vận hành máy khai thác vàng chủ yếu là người nói giọng tỉnh ngoài. Những chiếc máy này hoạt dộng liên tục cả ngày lẫn đêm với tiếng ồn lớn và các thiết bị cồng kềnh.

Chỉ tính đoạn sông Mã từ làng Khung xã Thiết Kế tới làng Quyết Thắng, xã Thiết Ống của huyện Bá Thước (chừng 5 km) có tới 5 máy khai thác vàng đang hoạt động.

Ngày 18-5, trả lời Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Quy- Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: “Chưa có cá nhân, tổ chức nào được cơ quan chức năng cấp phép khai thác vàng trên sông Mã”.

Có tới 5 máy khai thác vàng trên khoảng 5 km sông Mã
Có tới 5 máy khai thác vàng trên khoảng 5 km sông Mã.
Một máy khai thác vàng đang được lắp đặt ở làng Quyết Thắng, xã Thiết Ống
Một máy khai thác vàng đang được lắp đặt ở làng Quyết Thắng, xã Thiết Ống.
Có tới 3 máy khai thác vàng hoạt động ở làng Chum, xã Thiết Ống
Có tới 3 máy khai thác vàng hoạt động ở làng Chum, xã Thiết Ống.
Theo Viết
MỚI - NÓNG