Cao tốc Hà Nội - Lào Cai: Loại 10 nhà thầu

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai: Loại 10 nhà thầu
TP - Đại diện Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Bộ GTVT (chủ đầu tư) vừa cho biết, đến tháng 12-2013, cao tốc Hà Nội - Lào Cai sẽ được thông xe. Để đẩy tiến độ tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam, chủ đầu tư phải thay thế 10 nhà thầu phụ.

> Dân tiếp tục cản trở thi công đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai
> Nhà thầu Trung Quốc trồng ‘cỏ lạ’ tại cao tốc VN
> Hàng nghìn người dân bao vây cán bộ

Sau khi hoàn thành cơ bản việc giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Lào Cai: dài 27,62 km, VEC đã tổ chức thảm bê tông nhựa km đầu tiên của dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Ông Mai Tuấn Anh, Tổng Giám đốc VEC cho biết, km được thảm bê tông nhựa đầu tiên thuộc gói thầu A7 - nhà thầu GRBC (Trung Quốc) thi công.

“Toàn tuyến có 8 gói thầu từ A1 đến A8 đi qua địa bàn 5 tỉnh thành là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Riêng mặt bằng của gói thầu đi qua Lào Cai cơ bản hoàn thành sớm nên sau khi thống nhất với VEC nhà thầu đã tổ chức thảm bê tông nhựa km đầu tiên, để từng bước hoàn thành từng gói thầu của dự án”, ông Anh cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Vạn - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho rằng, do có vai trò quan trọng với địa phương nên từ khi dự án được phê duyệt, tỉnh Lào Cai đã đẩy nhanh GPMB và đến nay đã hoàn thành 100% mặt bằng toàn tuyến chạy qua.

Theo ban quản lý dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai (EPMU-NBLC), VEC ngoài vai trò kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, cao tốc Hà Nội - Lào Cai còn là dự án đặc biệt quan trọng thuộc hành lang đường bộ Côn Minh - Hải Phòng, dự án nằm trong chương trình hợp tác giữa 6 nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông, gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc.

Về tiến độ thực hiện dự án, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc EPMU-NBLC cho biết, dự án được khởi công năm 2009, đến nay đã thực hiện được trên 40% giá trị xây lắp.

Do thi công không đúng yêu cầu, từ thời điểm khởi công đến nay, chủ đầu tư đã phải thay thế hơn 10 nhà thầu phụ, trong đó gói thầu A6 có 4 nhà thầu, gói thầu A8 có 3 nhà thầu.

Theo kế hoạch đến tháng 12-2013 dự án sẽ hoàn thành và thông xe toàn tuyến.

Tuy nhiên, để thực hiện được tiến độ này, hiện dự án vẫn còn gặp một số khó khăn về mặt bằng tại các địa phương như Yên Bái, Vĩnh Phúc... Đặc biệt với gói thầu số A1, A2 Hà Nội - Vĩnh Phúc, theo tiến độ sẽ hoàn thành vào giữa năm 2013 nhưng mặt bằng dự án đến nay vẫn còn một số hộ dân tại Vĩnh Phúc chưa thống nhất với phương án đền bù, hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng tiếp tục cản trở thi công... gây khó khăn cho nhà thầu.

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai có tổng chiều dài 264km có tổng mức đầu tư 1.249 triệu USD, sau khi hoàn thành, từ Hà Nội đi Lào Cai được rút ngắn từ 360 km xuống 264 km.

Cùng chuyên mục

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.