Xây trường cho học sinh trên đảo Sinh Tồn

Xây trường cho học sinh trên đảo Sinh Tồn
TPO-  Ngày 9/10 lãnh đạo, công nhân viên Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn VN- VWS đã ủng hộ một ngày lương, với số tiền quyên góp được 200 triệu đồng.

Xây trường cho học sinh trên đảo Sinh Tồn

TPO-  Ngày 9/10 lãnh đạo, công nhân viên Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn VN- VWS đã ủng hộ một ngày lương, với số tiền quyên góp được 200 triệu đồng.

Nhân viên công ty VWS quyên góp tiền xây trường học trên đảo sinh tồn- ảnh L.N
Nhân viên công ty VWS quyên góp tiền xây trường học trên đảo sinh tồn- ảnh L.N.

Đây là hành động hưởng ứng lời kêu gọi Ủng hộ xây trường học trên đảo Sinh Tồn trong chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu lần 2”.

Tiếp nhận số tiền từ lãnh đạo VWS, bà Trương Mỹ Hoa- nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vừa A Dính cho biết, ngay sau khi vận động xây trường học ở đảo Trường Sa lớn trong chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu lần 1”, Quỹ đã nhận được 12 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng được ủng hộ từ bà con kiều bào sinh sống ở nước ngoài. Mới đây ngôi trường nơi này đã khánh thành và đưa vào hoạt động.

Số tiền 200 triệu đồng được trao cho bà Trương Mỹ Hoa từ nhân viên và đóng góp thêm của bà Huỳnh Thị Lan Phương- Phó tổng giám đốc VWS - ảnh L.N
Số tiền 200 triệu đồng được trao cho bà Trương Mỹ Hoa từ nhân viên và đóng góp thêm của bà Huỳnh Thị Lan Phương- Phó tổng giám đốc VWS - ảnh L.N.
 

Tuy nhiên, ở đảo Sinh Tồn các em vẫn đang học tập trong điều kiện rất khó khăn do không có trường lớp. Vì vậy, chương trình mong muốn tiếp tục vận động để có thêm khoảng tiền 12 tỷ đồng giúp con em nơi đây có ngôi trường khang trang. Dự kiến trường được xây dựng với diện tích 380m2, gồm 1 lớp mầm non, 2 lớp tiểu học và các công trình vui chơi cho học sinh.

Lê Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG