Bát nháo xây dựng ở di tích Bạch Dinh

VCCT xây dựng bát nháo không phép tại khu vực Hòn Ngưu
VCCT xây dựng bát nháo không phép tại khu vực Hòn Ngưu
TP - Nhiều bạn đọc gọi điện tới báo Tiền Phong phản ánh việc Công ty Cáp treo Vũng Tàu (VCCT) xây dựng một loạt nhà cấp 4 tại khu vực Hòn Ngưu thuộc di tích Bạch Dinh, Bãi Trước, làm méo mó cảnh quan khu vực này.

> Khai trương hệ thống cáp treo lớn nhất Việt Nam

Làm xấu cảnh quan

Vài năm trở lại đây, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) chi hàng trăm tỷ đồng chỉnh trang đô thị, trong đó có việc giải tỏa khu vực Bãi Trước thông thoáng tầm nhìn, xây dựng công viên Bãi Trước, được du khách và quần chúng đánh giá cao.

Thế nhưng mới đây, tại Bãi Trước, khu vực di tích Hòn Ngưu - Bạch Dinh phía bờ biển TP Vũng Tàu lại mọc lên một dãy nhà cấp 4 nhếch nhác, phá vỡ qui hoạch kiến trúc và cảnh quan.

Dãy nhà cấp 4 này được xây ngay dưới chân bờ kè nên đứng trên đường Trần Phú nhìn xuống không còn thấy được biển, mà chỉ thấy những mái nhà trơ khung, nham nhở.

Dãy nhà cấp 4 trên thuộc dự án công trình Cáp treo Núi Lớn-Núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu do Công ty VCCT quản lý. Dự án cáp treo đã được UBND tỉnh BR-VT phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Phát hiện việc xây dựng bát nháo, ngày 25-11-2011, UBND Phường 1 TP Vũng Tàu phối hợp cùng Sở Xây dựng và Đội trật tự đô thị TP Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính đối với VCCT. Đại diện VCCT không ký biên bản vi phạm.

Ngày 29-11-2011, UBND phường 1 TP.Vũng Tàu ký quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm, VCCT phải tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 3 ngày. Sau đó, UBND Phường 1 và Đội Trật tự đô thị TP Vũng Tàu kiểm tra phát hiện VCCT tiếp tục thi công không chấp hành quyết định xử phạt.

Ngày 1-12-2011, UBND phường 1 ra quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính của VCCT. Sau đó, công ty này có đơn kêu cứu gửi nhiều nơi rằng, “Có một đoàn người dùng vũ lực để cướp tài sản của công ty”.

Ngày 29-12-2011, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Trương Văn Trí có văn bản gửi UBND tỉnh BR-VT, trong đó nêu rõ VCCT xây dựng 367m2 dãy nhà cấp 4 sai qui hoạch chi tiết 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Có xử lý được công trình vi phạm?

Tượng Phật Di Lặc đồ sộ như tòa nhà 5 tầng trên Núi Lớn
Tượng Phật Di Lặc đồ sộ như tòa nhà 5 tầng trên Núi Lớn.

Dự án cáp treo là công trình nhiều tai tiếng. Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, VCCT đã liên tiếp xây dựng nhiều công trình không phép, sai quy hoạch được duyệt. Nghiêm trọng nhất là, VCCT xây dựng công trình tượng Phật Di Lặc đồ sộ như tòa nhà 5 tầng tại khu du lịch Đồi Mây- Núi Lớn.

Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với đại diện các phòng, ban thuộc UBND TP.Vũng Tàu kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định đình chỉ thi công công trình này.

Tuy nhiên, VCCT phớt lờ quyết định trên, Đoàn kiểm tra vừa đi khỏi, họ tiếp tục công việc. Nay thì tượng phật Di Lặc to như tòa nhà 5 tầng đã hoàn thành mà chẳng cần phải phép tắc gì, cách Vũng Tàu vài chục km có thể quan sát thấy bức tượng này.

Ngày 23-2-2012, ông Ngô Văn Quả, Q.Đội trưởng Đội Trật tự đô thị TP Vũng Tàu cho PV Tiền Phong biết, Sở Xây dựng đã có văn bản trả lời không thể giải quyết cấp phép xây dựng dãy nhà cấp 4 cho VCCT.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG