Tiền Giang:

Bệnh viện Tâm thần không có đường vào

Bệnh viện Tâm thần không có đường vào
TP - Từ năm 2005, muốn vào BV Tâm thần Tiền Giang rất khó. Do việc nâng cấp Quốc lộ 1A đã đặt giải phân cách cứng suốt chiều dài hơn 2 km ngang cổng BV, xe chở bệnh nhân đến phải chạy vòng khá xa mới vào được.
Bệnh viện Tâm thần không có đường vào ảnh 1
Giải phân cách Quốc lộ 1A án ngự suốt 2 km trước cổng bệnh viện

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang nằm bên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Trung A, xã Nhị Bình (Châu Thành, Tiền Giang) hàng ngày tiếp nhận hơn 300 người bệnh ở ĐBSCL đến khám và điều trị ngoại trú, nội trú.

Số giường cho bệnh nhân điều trị nội trú là 150, tuy nhiên thường xuyên có khoảng 300 bệnh nhân nằm điều trị.

GĐ bệnh viện, bác sỹ Trần Thị Thật cho Tiền phong biết: Từ  năm 2005 đến nay, bệnh viện cũng như Sở GT-VT Tiền Giang đã gửi nhiều công văn đến Phân ban Quản lý dự án 1 phía Nam xin cắt giải phân cách để mở đường vào cổng bệnh viện nhưng nguyện vọng chính đáng này chưa được đáp ứng. 

MỚI - NÓNG