Bụi đá tấn công 9.000 dân

Bụi đá tấn công 9.000 dân
TP - Khoảng 9.000 dân ở các khu vực 5, 6 ,7 thuộc phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn-Bình Định) đang từng ngày đối mặt với những cơn bão bụi bột đá do một số doanh nghiệp đóng tại KCN Phú Tài lén lút thải ra.

Trắng đồng bột đá

Từ phản ánh của bạn đọc tại Bình Định, sáng ngày 10-4, phóng viên Tiền Phong có mặt tại các khu vực 5, 6, 7, phường Bùi Thị Xuân. Anh Hồ Quốc Khởi, trú tại Khu vực 7, cho biết: “Gia đình tui có lúa mà lại thiếu gạo ăn từng ngày, vì không có nhà máy nào chịu xát, do lúa dính bột đá. Cả gia đình trông chờ vào 3 sào ruộng lúa đang thu hoạch mà toàn bộ đều bị bột đá phủ đổ ập xuống đồng, gặt được kéo về nhà cũng phải bơm nước rửa từng mớ mới dùng được”.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân, ông Đỗ Tấn Anh: “Có khoảng 60 ha ruộng lúa đang và sắp vào vụ thu hoạch và khoảng 9.000 dân của 3 khu vực 5, 6 và 7 phải chịu thiệt hại lớn từ loại chất thải rắn chảy theo dòng suối đổ về”.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là Cty Đại Thành chuyên sản xuất gỗ đóng trên địa bàn phường mở rộng san lấp mặt bằng, thuê xe chở chất thải rắn (bột đá) từ các khu sản xuất đổ xuống để san lấp. Lợi dụng việc đó, một số doanh nghiệp khác tận dụng để đổ chất thải lên. Chất thải theo suối Cạn ra cánh đồng đội 1, bay tấp vào nhà dân.

Bà Nguyễn Thị Thuần, trú tại khu vực 7, cho hay: “Cty Đại Thành đổ bột đá đầu dòng suối bị dân phản đối nhưng họ vẫn lén lút làm”. Theo ông Đỗ Tấn Anh: “Độ sâu khu vực san lấp khoảng 15-20m, trải rộng trên 4ha, nằm sát bên suối Cạn và phía hạ lưu suối là cánh đồng và nhà dân. Việc Cty Đại Thành xin mở rộng diện tích ra phía ngoài KCN (thuộc phần đất dân sinh) đã bị bà con ở đây phản ứng, không đồng tình từ đầu năm 2011. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, công ty này vẫn lén lút, cố tình đổ chất thải rắn để san lấp”.

Ngoài Cty Đại Thành còn có một số doanh nghiệp khác như Cty Hoàng Việt, Tân Trung Nam, Tân Miền Trung… chuyên sản xuất đá trên KCN Phú Tài nhưng không có hệ thống xử lý chất thải cũng thi nhau chở đến đổ vào bãi san lấp. Chất thải chất cao thành từng đống, gặp mưa xuống gây thêm hậu quả nặng nề cho người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG