Cả gia đình cựu TNXP đều mắc bệnh

Vợ chồng cựu TNXP Nguyễn Phi Kế trước căn nhà xuống cấp
Vợ chồng cựu TNXP Nguyễn Phi Kế trước căn nhà xuống cấp
TP - Đó là hoàn cảnh của cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Phi Kế. Gia đình ông có 4 người đều mắc bệnh hiểm nghèo, hiện sống trong ngôi nhà chật hẹp, xuống cấp.

Ông Nguyễn Phi Kế là trưởng dòng họ Nguyễn Phi của xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội). Năm 1972, ông tham gia TNXP, đơn vị hoạt động tại Cam Lộ (Quảng Trị), vùng đất có chất độc da cam. Sau này, các con của ông Kế sinh ra đều không được bình thường. Con gái đầu (sinh năm 1978) mắc bệnh tâm thần, còn con trai út bị thiểu năng trí tuệ. Bản thân ông Kế sức khỏe yếu, thần kinh không ổn định.

Khi chúng tôi đến thăm, người con gái của ông Kế đang lên cơn thần kinh, gào thét trong căn nhà dột nát. Một số cán bộ của huyện và xã đi cùng cho biết, gia đình ông Kế nhiều năm thuộc diện hộ nghèo của địa phương, thu nhập chủ yếu trông vào vài sào ruộng canh tác. Tuy nhiên, do mắc bệnh tim nên vợ ông Kế không tự làm ruộng được mà phải đi thuê, qua đó lượng thóc thu được chỉ đủ ăn. Cách đây khoảng 4 tháng, ông Nguyễn Phi Kế mới được hưởng chế độ dành cho người khuyết tật, được 700.000 đồng/tháng.

Gia đình ông Nguyễn Phi Kế hiện sống trong căn nhà chừng 20 m2, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với báo Tiền Phong sẽ hỗ trợ tiền xây, sửa nhà cho hộ gia đình cựu TNXP Nguyễn Phi Kế với số tiền 45 triệu đồng.

MỚI - NÓNG