Chưa giải quyết dứt điểm vụ kiện kéo dài 33 năm

Chưa giải quyết dứt điểm vụ kiện kéo dài 33 năm
TP - Báo Tiền Phong vừa nhận tiếp các đơn thư của ông Nguyễn Lâm Sáu, sinh năm 1940, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk và Tổng Thanh tra Chính phủ giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu kiện mà ông Sáu (nhà ở số 60 Võ Văn Kiệt, TP Buôn Ma Thuột) đã đấu tranh dai dẳng trong nhiều năm qua, báo Tiền Phong đã nhiều lần đăng tin bài.

> Ông Sáu được hẹn làm hộ khẩu và chứng minh nhân dân

Ông
Ông Nguyễn Lâm Sáu.

Qua khối lượng nhiều kilôgam hồ sơ văn bản, ông Sáu chứng minh: Tôi bắt đầu khiếu kiện từ năm 1980, đến nay đã 33 năm nhưng tới nay vụ việc vẫn chưa được xử lý tới nơi tới chốn, dù từ ngày 10/7/2008 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4519/VPCP-KNTN ghi rõ “Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Lâm Sáu theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trong tháng 9 năm 2008”.

Được biết, mới đây trong tháng 10/2013, đoàn công tác kiểm tra 528 vụ khiếu kiện tồn đọng, bức xúc, kéo dài của Thanh tra Chính phủ đến tỉnh Đăk Lăk đã đưa hướng xử lý vụ kiện của ông Sáu vào biên bản thống nhất phương án giải quyết, chậm nhất đến cuối năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.