Có đất nhưng không được khai thác

Có đất nhưng không được khai thác
TP - Mặc dù cơ quan chức năng có quyết định khẳng định diện tích 3 héc ta đất thuộc quyền sử dụng của gia đình, nhưng gần 1 năm nay, gia đình ông Mai Văn Sáu (SN 1964), ở thôn Cẩm Sơn 2, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vẫn không thể canh tác vì có người chiếm giữ, ngăn cản.

Theo tường trình của ông Mai Văn Sáu, năm 2000, gia đình ông được UBND huyện Hà Trung giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp với diện tích 9,14 héc ta, gồm 4 thửa đất. Gia đình ông Sáu có hợp đồng khoán hộ trồng rừng, khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng với bên giao khoán là Ban quản lý dự án cơ sở - Lâm trường Hà Trung. 

Tuy nhiên, đến giữa năm 2013, ông Mai Văn Múc, thôn Đồng Bồng, xã Hà Tiến đã làm hồ sơ và được các cấp chính quyền, ngành chức năng thẩm định cho khai thác trên diện tích 3 héc ta cây keo tại vị trí lô đất của gia đình ông Mai Văn Sáu đứng tên.

Ông Múc đã tiến hành khai thác trắng các loại cây, chỉ còn lại khu vực trồng cây lát phía dưới chân đồi chưa khai thác. Tại vị trí đã khai thác hết cây, hiện cả hai hộ là ông Mai Văn Múc và ông Niệm (em vợ ông Múc) chia nhau trồng lại cây keo.

Ông Sáu làm đơn kiến nghị gửi ngành chức năng giải quyết sự việc vô lý trên. Thanh tra huyện Hà Trung vào cuộc xác minh, kết luận: UBND xã Hà Tiến, Phòng NN&PTNT huyện đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiếu chặt chẽ; các giấy tờ trong hồ sơ không có căn cứ pháp lý, không đúng thực tế về quyền sử dụng đất, quyền khai thác, thu hoạch sản phẩm trồng rừng; tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định cho phép ông Múc khai thác, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của gia đình ông Sáu.

Mặc dù UBND huyện Hà Trung có quyết định khẳng định quyền sử dụng, quyền khai thác sản phẩm rừng trên diện tích 3 héc ta là thuộc gia đình ông Sáu từ ngày 6/3/2014, nhưng đến nay, ông Sáu vẫn chưa thể sử dụng mảnh đất này với lý do bị ông Niệm (em vợ của ông Múc) ngăn cản. 

Ông Tống Văn Đoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tiến cho biết: “Xã đã thực hiện kiểm điểm với hình thức khiển trách đối với đồng chí chủ tịch UBND xã. Do ông Múc không có ở nhà, nên chúng tôi giới thiệu cho gia đình ông Sáu đến Tòa án nhân dân để giải quyết việc tài sản của ông bị ông Múc khai thác. Còn cơ quan chức năng đã khẳng định diện tích đó là của ông Sáu có quyền sử dụng”.

“Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, ngành chức năng giải quyết dứt điểm việc ông Niệm ngăn cản gia đình tôi thực hiện canh tác trên mảnh đất được cơ quan chứng minh thuộc quyền sử dụng của mình”- ông Mai Văn Sáu chia sẻ.

MỚI - NÓNG