Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc
TP - Đơn của các ông Phạm Văn Sang và Phạm Hữu Nguyên, đại diện dòng họ Phạm trú tại thôn Lai Xá (xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) kiến nghị việc Hợp tác xã Nông nghiệp Lai Xá không trả hoa lợi cho dòng họ Phạm từ năm 2008 đến nay. 

Ngày 11/3/2015, UBND xã Kim Chung có văn bản (số 10) trả lời: Việc HTX Nông nghiệp Lai Xá hỗ trợ hoa lợi cho dòng họ Phạm (từ năm 1960-2007) để sử dụng vào giỗ tết là thông lệ từ các khóa trước. Đến tháng 5/2008, thực hiện Quyết định số 1174 (ngày 8/5/2008) của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) thu hồi 592.956 m2 đất nông nghiệp của xã Kim Chung để giao cho Cty Cổ phần Thương mại Xây dựng Viettracimex đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung-Di Trạch, HTX Nông nghiệp Lai Xá không còn thu sản phẩm của các hộ nữa nên không có nguồn để hỗ trợ cho dòng họ Phạm. Hơn nữa, theo quy định tại Khoản 5, điều 26 của Luật Đất đai năm 2013, việc đề nghị hưởng quyền lợi từ số ruộng mà dòng họ Phạm đưa vào HTX Nông nghiệp Lai Xá là không có cơ sở.

Ban bạn đọc báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị.

MỚI - NÓNG