Có “quyền im lặng” mới chống được bức cung, nhục hình

Có “quyền im lặng” mới chống được bức cung, nhục hình
TP - Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh khẳng định phải đưa “quyền im lặng” vào trong Bộ luật Tố tụng hình sự mới chống được thực trạng bức cung, nhục hình. 

Khẳng định “quyền im lặng” của công dân là quyền rất lớn, luật sư Lê Thúc Anh cho rằng phải xúc tiến đưa vào luật. Luật sư Lê Thúc Anh đề nghị mở rộng nguồn của chứng cứ và mở rộng vai trò của luật sư. 


Cần quy định về quyền thu thập chứng cứ của người bào chữa, như cho phép luật sư được quyền độc lập thu thập vật chứng, lấy lời khai người làm chứng, bị hại… 

MỚI - NÓNG