Tại buổi lấy ý kiến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp (miền Bắc) về dự thảo (lần 3) Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón mới đây, Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón VN Nguyễn Hạc Thúy cho rằng làm phân bón giả, kém chất lượng là bóc lột nông dân, cần bị phạt thật nặng.
Dự thảo có nêu tiêu chí phạt người sử dụng phân bón giả mức từ 1 đến 5 triệu đồng.
Theo ông Thúy, ở đây nên hiểu, người sử dụng phân bón giả là người tiếp tay, tuyên truyền, tham gia bán, sử dụng. Nông dân có thói quen thấy rẻ thì mua, cũng chịu thiệt hại nặng nếu phân bón giả. Người không biết và mua nhầm thì không phạt họ được. Người tham gia tổ chức, nhóm tuyên truyền, tiếp thị, đi buôn bán đáng bị phạt.
Nếu phạt người sử dụng đơn thuần thì không ổn, vì 99 phần trăm người sử dụng phân bón là nông dân.