Công viên thành nơi ăn nhậu, bán hàng rong

TPO - Với diện tích hơn 3 ha, nằm ngay bên bãi biển Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) xinh đẹp, công viên Bãi Trước là nơi thư giãn của nhiều du khách mỗi khi tắm biển Vũng Tàu. Thế nhưng, những ngày gần đây, nhất là trong các ngày nghỉ lễ, các bãi cỏ của công viên xinh đẹp này trở thành địa điểm ăn nhậu miễn phí, và là nơi hội tụ những gánh hàng rong.
Công viên thành nơi ăn nhậu, bán hàng rong ảnh 1

Mặc dù trong khuôn viên của công viên có rất nhiều tấm biển ghi nội dung: “Cấm tụ tập cờ bạc, ăn nhậu, đá bóng trong công viên”, nhưng vẫn có rất có rất nhiều dù khách làm ngơ và thản nhiên “cắm trại” ngay trên những bãi cỏ xanh mướt, làm mất mĩ quan đô thị.

Công viên thành nơi ăn nhậu, bán hàng rong ảnh 2

Cùng với đó là hoạt động tụ tập đánh bài và ăn nhậu được tổ chức công khai.

Công viên thành nơi ăn nhậu, bán hàng rong ảnh 3

Các gánh hàng rong cũng đổ về đây

Công viên thành nơi ăn nhậu, bán hàng rong ảnh 4

Những hình ảnh này khiến thành phố du lịch Vũng Tàu "mất điểm" với khách du lịch, nhất là các du khách nước ngoài.

Công viên thành nơi ăn nhậu, bán hàng rong ảnh 5
Công viên thành nơi ăn nhậu, bán hàng rong ảnh 6

Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để không chỉ mình Công viên Bãi Trước, mà tất cả các địa điểm công cộng tại Vũng Tàu sẽ xanh – sạch – đẹp theo đúng nghĩa của nó.

Tin, bài, ảnh, video cộng tác của bạn đọc, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.