Điện lực miền Bắc phát động tiết kiệm, hưởng ứng Giờ Trái đất

- Quan chức và thanh niên đạp xe cổ động hưởng ứng giờ Trái đất
- Quan chức và thanh niên đạp xe cổ động hưởng ứng giờ Trái đất
TPO - Tối 26/3, Tổng Cty Điện lực miền Bắc và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất và phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2014 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc”. 

Chương trình được thực hiện bởi Cty Điện lực Thanh Hóa, Sở Công Thương, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, cùng sự phối hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa và nhiều đơn vị khác.

Với chủ đề “NPC chung tay cùng khách hàng hành động vì một tương lai xanh”, chương trình đã được tổ chức khá hoành tráng vào 19h30 ngày 26/3 tại Quảng trường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa. 

Điểm nhấn trong chương trình là màn nhảy flashmob gồm 500 người gồm cán bộ nhân viên của Tổng cty điện lực Miền Bắc cùng các bạn sinh viên tỉnh Thanh Hóa để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất và phong trào tiết kiệm điện năm 2014. 

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Minh Quân, ca sĩ Ngọc Anh cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút sự chú ý của hàng ngàn khán giả thành phố Thanh Hóa.

Điện lực miền Bắc phát động tiết kiệm, hưởng ứng Giờ Trái đất ảnh 1

Tặng quà cho các hộ gia đình tiết kiệm điện

Bên cạnh chương trình chính diễn ra và tối 26/3, Ban tổ chức còn triển khai một loạt các hoạt động đồng hành: đạp xe diễu hành chiều ngày 26/3 trên các tuyến đường lớn tại thành phố Thanh Hóa với sự tham gia của 27 đơn vị thành viên thuộc Tổng cty Điện lực Miền Bắc; Treo băng rôn, phướn tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hưởng ứng Giờ trái đất và phong trào tiết kiệm điện năm 2014 trên khắp quảng trường Lam Sơn và các tuyến đường chính của thành phố Thanh Hóa; Phát hàng ngàn tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, cẩm nang…) tới tận tay người dân trong đó hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Sáng kiến này kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện một giờ đồng hồ vào 20h30 – 21h30 ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. 

Chiến dịch được thực hiện đầu tiên vào năm 2007 tại thành phố Sydney với sự tham gia hưởng ứng của 2,2 triệu người.,

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.