Đón đọc Giai phẩm Tiền Phong Tết Đinh Dậu

TP - Năm Ất Dậu, 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  Năm nay, năm Đinh Dậu, đất nước tiếp tục phát huy tinh thần độc lập tự cường từ ngày đầu lập quốc. Nội lực Việt lan tỏa trong các lĩnh vực, trong mỗi địa phương, từng cá nhân cụ thể. Tiếng Gà năm Đinh Dậu phát đi tín hiệu sang một giai đoạn mới, thời kì mới, vận hội mới đầy lạc quan, nhưng bên cạnh đó đối mặt với không ít khó khăn thách thức.
Đón đọc Giai phẩm Tiền Phong Tết Đinh Dậu ảnh 1

Giai phẩm Tiền Phong Tết Đinh Dậu với chủ đề xuyên suốt:  Nội lực Việt, 78 trang nội dung, in bốn màu  trên chất liệu giấy tốt, với trình bày, thiết kế hiện đại xứng đáng với sự chờ đón của bạn đọc và là món quà tết ý vị, sâu sắc, nhiều ý nghĩa  cho mỗi gia đình khi Xuân về Tết đến.

Lời Bác dặn về chỉnh đốn Đảng trong Xuân này vẫn vẹn nguyên giá trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài trả lời phỏng vấn Báo Tiền Phong đã nhấn mạnh: Chống suy thoái có ý nghĩa quan trọng với thế hệ trẻ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định: Việt Nam đang đứng trước vận hội và thách thức mới; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiên định xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Niềm tin của cử tri chính là thảm đỏ trong hành trình làm đại biểu nhân dân của các đại biểu Quốc hội.

Cả hệ thống xã hội đã được kích hoạt, đồng lòng hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước. Thế hệ trẻ, lực lượng rường cột của đất nước phát huy truyền thống cha anh vào công cuộc Khởi nghiệp sôi động và hiệu quả. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cam kết sẽ Tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên khởi nghiệp. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, Từ căn phòng 20m2 đến startup lớn nhất Đông Nam Á; Nhọc nhằn lan tỏa hương trà Việt; Hành trình kiếm triệu đô của startup 9X; Hồn quê trong tranh gạo của Kiều; Cha đẻ Monkey Junior và hành trình chinh phục thế giới; Những A Phủ đời mới; Thảo Organic…

Giai phẩm mang đến bạn đọc Hồn Việt, đằm thắm, bao dung, đầy yêu thương và độ lượng. Với Một chuyện với Văn Cao; Trái tim hoá giải hận thù; Nước mắt thiên lương; Dìu nhau đi về phía yêu thương; Về nhà đi; Vẻ đẹp của yêu thương; Mùa xuân và em; Những mùa chim thương mến; Bụm bỏng ngô mùa xuân; Cầu quán…

 Văn hoá nghệ thuật năm qua khá sôi động nhưng cũng ồn ào nhiều chuyện. Giới Showbiz trải lòng; Chuyện Từ thần đồng hát chèo đến quán quân Giọng hát Việt nhí; Kẻ khuấy đảo làng âm nhạc thế giới… xuất hiện trong giai phẩm với cách tiếp cận mới lạ, hấp dẫn…

Các tác phẩm được thể hiện bởi những cây bút chuyên nghiệp, tên tuổi. Chắc chắn Giai phẩm Xuân Tiền Phong thỏa mãn sự kì vọng của bạn đọc. Ấn phẩm sẽ ra mắt ngày 5/1/2017 trên các bưu cục và sạp báo toàn quốc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.