Đón đọc Tri Thức Trẻ 492, phát hành 20/3/2015

Đón đọc Tri Thức Trẻ 492, phát hành 20/3/2015
TP - Đón đọc Tri Thức Trẻ 491, phát hành 10/3/2015 với các bài chính:

Muôn nẻo chữa bệnh (Phóng sự): Ngược với nhận định của nhóm điều tra quốc tế, TTT nhận thấy nhiều người đều cậy nhờ vào phép màu của sừng tê khi bệnh tình đến nước phải vái tứ phương.

Bí mật màu sắc rau củ (Khám phá): Một số loại rau quả có màu sắc đẹp mắt là do công nghệ chuyển gene và ít khi phản ánh đúng thực chất giá trị dinh dưỡng bên trong.

Cách mới khống chế lão hóa (Khám phá): Vài thập kỷ hoặc trăm năm nữa, tiến bộ trong chiến lược khống chế quá trình lão hóa sẽ giúp con người vượt giới hạn 100 tuổi.

Sốc phản vệ vì trứng kiến (Phòng Cấp cứu): Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu cho một bệnh nhân nữ 32 tuổi sốc phản vệ sau khi ăn trứng kiến.

Trị cảm cúm - Trà gừng mật ong (Cách của tôi): Có lúc tôi liên tục hắt xì, đau họng, nhức mỏi. Uống thuốc, xông hơi, truyền nước dăm bữa nửa tháng lại tái phát.

Những nữ sát nhân nổi tiếng (Hồ sơ): Hàng trăm năm sau, câu chuyện về họ vẫn được lưu truyền.

Vì sao phấn phủ dày da vẫn đen (Làm đẹp): Có thể liên quan đến xài mỹ phẩm theo cảm hứng và bản năng.

Người Việt chơi đá quý chẳng giống ai (Thường thức): Chia sẻ của Kỹ sư Nguyễn Xuân An, chuyên gia thạch học.

Trị thoát dương (Thuốc Vườn nhà): Hành còn có tác dụng ít ai ngờ là có thể trị hiện tượng thường xuất hiện khi đàn ông thương hàn vừa khỏi bệnh đã gần gũi với đàn bà, dương vật co rụt lại.

Tiền mặt vượt Bộ Tài chính (Công nghệ): Hiện nay, Apple có lượng dự trữ tiền mặt còn hơn cả của Bộ Tài chính Mỹ - 76,4 tỷ USD so với 73,7 tỷ USD.

Ngoại tình còn hơn (Gia đình): Cứ ngỡ ngoại tình là tật xấu ở vợ khiến đàn ông ớn nhất. Hóa ra còn nhiều hành vi nguy hiểm hơn.

Hôn nhiều gặp may (Kỹ năng): Cho dù thực tế có thể vô tình bị đổ bệnh trong lúc hôn, vẫn nên thực hành.

MỚI - NÓNG