Đón đọc Tri Thức Trẻ Số 503, phát hành 10/7/2015

Đón đọc Tri Thức Trẻ Số 503, phát hành 10/7/2015
TP - Đón đọc Tri Thức Trẻ Số 503, phát hành 10/7/2015, với:

Ong đốt phải chữa ngay (Trao đổi): “Nằm nhà một ngày thấy vết đốt sưng, đi tiểu ít, mới tới bệnh viện, e tiên lượng sẽ rất xấu”, PGS. TS. Phạm Duệ, nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc.

Giả vờ bịt mắt bắt dê (Khám phá): Trò chơi cho phép nam thanh nữ tú có dịp hiếm hoi tiếp cận, đụng chạm về thể xác với nhau công khai.

Dạo bộ giảm trăm cân (Sức khoẻ): Một chuyên gia lập trình Mỹ ục ịch 200 cân cắt bỏ được trên một trăm kilogam và thành quả đầu tiên là mạnh dạn lấy vợ.

Nhiễm trùng máu vì thủy đậu (Phòng Cấp cứu): Cách tốt nhất phòng tránh thủy đậu là cho trẻ tiêm phòng vaccine thủy đậu, ăn uống đủ dinh dưỡng, tăng cường vệ sinh cơ thể.

Không có phôi thai - Đừng stress (Cách của tôi): Hy vọng những ai “không có phôi thai” khỏi lo lắng liên tục như tôi từng hứng chịu.

Xóa mỡ cằm đôi (Dinh dưỡng): Một số người có cằm đôi do tuổi tác hoặc tăng cân quá mức. Làm sao mất khuyết điểm này?

Tinh dầu được việc hơn kem (Làm đẹp): Có một sản phẩm thông dụng có thể hỗ trợ da thoát khỏi sự phụ thuộc kem chống nắng.

Phòng thí nghiệm tình yêu (Đèn hồng): Nhà tâm lý học Mỹ John Gottman bỗng dưng thành thầy bói đoán gần như trúng phóc các cặp đôi sẽ hạnh phúc hay tan vỡ nếu lấy nhau.

Cây cơm cháy nối liền xương (Thuốc Vườn nhà): Không nên dùng quá liều đã được chỉ định trong các sách thuốc nam do nó có tính mãnh liệt.

Trục lợi từ cholesterol (Đương đại): Nếu “Nồng độ cholesterol cao gắn với cuộc đời dài hơn và nguy cơ ung thư thấp hơn” được xác nhận là đúng, nhiều doanh nghiệp dược đã vớ bẫm từ các cảnh báo cholesterol nhiều chục năm qua.

Uống nước khi nào (Kỹ năng): Nên uống nước trước bữa ăn, uống ngay khi thấy khát và, trên bàn làm việc, lúc nào cũng nên thường trực một cốc nước.

MỚI - NÓNG