Đón đọc TTT số 495, phát hành ngày 20/4/2015

Đón đọc TTT số 495, phát hành ngày 20/4/2015
TP - Đón đọc TTT số 495, phát hành ngày 20/4/2015 với các bài chính:

Mua lẻ cảnh giác mua buôn cởi lòng (Phóng sự): Họ dè chừng và lùi xa khi được hỏi chỉ vài lạng sừng tê giác nhưng thái độ khác hẳn nếu hỏi mua nguyên chiếc.

Diệt vong vì trí tuệ nhân tạo (Khám phá): Trí thông minh nhân tạo tổng hợp có thể dẫn đến diệt vong tất cả. Người nổi tiếng thích dạo bộ (Sức khỏe): Không chỉ ba triết gia cổ đại, các doanh nhân ở Thung lũng Silicon ngày nay cũng nghiện dạo bộ.

Coi chừng tự tiêm thuốc bổ não (Phòng Cấp cứu): Tự tiêm khiến có người phải cấp cứu.

Giảm béo không vật vã (Cách của tôi): Trước đó, tôi từng dùng ba loại thuốc giảm cân, chạy điên cuồng hai tiếng mỗi ngày mà vẫn béo như cũ.

Trộm như trong phim (Hồ sơ): Tại London vừa xảy ra vụ trộm đá quý trị giá 6.400 tỷ đồng VN như trong điện ảnh Hollywood. Củ cải ngừa ung thư, tiểu đường (Dinh dưỡng): Nó còn làm trẻ hóa da và nhiều tác dụng khác nữa. Mèo Tây Tạng cứu lãnh tụ LX (Chuyện lạ): Liệu các lãnh tụ Liên Xô có tin vào sức mạnh siêu nhiên và những lời tiên tri khi mèo Tây Tạng hai lần cứu mạng sống cho Leonid Brezniev?

Não thích sách giấy hơn sách điện tử (Thế giới số): Thông tin đọc từ sách truyền thống lưu lại trong đầu lâu hơn, quá trình đọc sâu lắng hơn và say đắm hình tượng hơn so với đọc e-book.

Có thể kiểm soát buồn vui (Camera+): Mặc dù chưa có thuốc đặc hiệu để điều trị, các bác sỹ tin tưởng các triệu chứng của hưng trầm cảm có thể kiểm soát được.

Vợ kéo dài tuổi tho (Đương đại): So với đồng loại đơn thân, tỷ lệ mày râu có vợ bị viêm phổi và ung thư thấp hơn; các tai họa nhồi máu cơ tim và phẫu thuật cũng bỏ qua họ nhiều hơn.

Lay lắt bên tường di sản thế giới (Môi trường): Cảnh dân nghèo, rác bốc mùi, và nước đen xì bên Thượng Thành, khu di sản thế giới ở Thành phố Huế, giờ vẫn thế sau 40 năm thống nhất.

MỚI - NÓNG