Mẹ tử vong vì lao vào đám cháy cứu con:

Hai cháu nhỏ mồ côi cần giúp đỡ

Hai đứa con mồ côi mẹ và bà nội (từ phải qua trái)
Hai đứa con mồ côi mẹ và bà nội (từ phải qua trái)
TP - Lao vào đám cháy để cứu con, chị Cụt Thị Đanh bị bỏng nặng toàn thân, mặc dù được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia nhưng không qua khỏi. Mất mẹ, hai đứa con nhỏ thành mồ côi.

Chiều 22/4, trong khi đang nấu ăn, chị Cụt Thị Đanh (bản Xốp Pe, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) phát hiện lửa bùng lên trong căn nhà. Hốt hoảng gọi nhưng không thấy con gái Cụt Thị Kim Dung (5 tuổi) và Cụt Thị Yến Nhi (2 tuổi) trả lời, chị Đanh lao vào đám cháy cứu con. Người mẹ bị kẹt giữa đám cháy, khi được cứu ra ngoài thì cơ thể bị bỏng nặng. Hai đứa con may mắn thoát ra ngoài.

Hai người hàng xóm của chị Đanh lao vào đám cháy để cứu chị cũng bị thương nặng. Cả ba nạn nhân được đưa đến Trạm y tế xã Mường Típ và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Riêng chị Đanh bị bỏng trên 80% nên phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (thành phố Vinh), sau đó chuyển ra điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch. Sau gần 10 ngày nằm viện, mặc dù được các y bác sỹ tại Viện Bỏng Quốc gia tận tình cứu chữa nhưng do tổn thương quá nặng, ngày 2/5, chị Cụt Thị Đanh đã tử vong.

Gia đình chị Đanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng làm rẫy nuôi con, thêm nghề bán xăng lẻ kiếm sống. Do nghèo nên vợ chồng chị chưa dựng được nhà ở riêng, họ phải tá túc dưới mái nhà gồm ba thế hệ gồm bố mẹ già ngoài 70 tuổi, 3 chú, bác chưa lập gia đình. Chị Cụt Thị Đanh mất, để lại hai con nhỏ mồ côi.

Các con của chị đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội; hoặc anh Cụt Văn Thượng, trú tại bản Xốp Pe, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình chị Đanh vào tài khoản:
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
* Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG
* Số tài khoản: 1231 0000 062175 
* Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.