Hiến đất chôn cột điện vẫn “tối thui”

Hiến đất chôn cột điện vẫn “tối thui”
TP - Đầu năm 2014, huyện đảo Phú Quốc có điện lưới quốc gia, nay nhiều ấp ở xã Bãi Thơm vẫn chưa có điện.

Trưởng ấp Đá Chồng, ông Trần Ngọc Công kể, khi đường điện cao thế kéo qua, người dân hiến đất để dựng cột nhưng đến cuối năm vẫn chưa hạ thế nên “sống tối thui”. Một số gia đình đang phải hùn nhau mua máy phát điện nhỏ, mỗi ngày chạy khi trời tối, thắp sáng vài bóng điện nhỏ.

Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm, ông Trần Thanh Long, thừa nhận tình trạng “bốn không” của người dân ấp Đá Chồng và ở cả ở ấp Dạch Chàm. Ông Long cho biết, kế hoạch của Điện lực Kiên Giang, đầu quý 1 năm 2015 sẽ hạ thế điện cho hai ấp.

Các tuyến đường nội ấp đã triển khai kế hoạch, Nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí, còn lại dân đóng góp “bao giờ có tiền sẽ làm”. Đường từ trung tâm xã lên thị trấn huyện cũng đã có kế hoạch, nhưng phải chờ thêm thời gian.

Mở chợ kinh doanh thì ông Long mới nghe nói mà chưa nắm rõ khi nào khởi công. Riêng nước sạch cho dân là nan giải nhất, đầu tư mỗi giếng khoan ít cũng 60 triệu đồng mà theo lời ông Long “đào xong giếng chưa hẳn đã có nước”.

MỚI - NÓNG