Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa

Hoa bàng vuông ở Trường Sa. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hoa bàng vuông ở Trường Sa. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Không chỉ có sức sống bền bỉ, dẻo dai nơi đảo xa, những cây bàng vuông còn đơm hoa, kết trái, tô thêm sắc xuân tươi thắm cho biển đảo là một phần thiêng liêng của Tổ quốc.
Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa ảnh 1

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nơi đảo xa chủ yếu trồng được các loại cây có sức chống chọi tốt với sóng gió, nước mặn như cây phong ba, bão táp, cây tra và bàng vuông.

Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa ảnh 2

Bàng vuông được trồng ở hầu hết các đảo ở huyện đảo Trường Sa. Trong đó, đảo Trường Sa Lớn và An Bang được trồng nhiều nhất.

Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa ảnh 3

Hoa bàng vuông chủ yếu nở về đêm.

Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa ảnh 4
Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa ảnh 5
Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa ảnh 6

Sắc đỏ tím của hoa nổi bật giữa màu đen ban đêm và màu xanh của lá ban ngày.

Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa ảnh 7

Một du khách say sưa sáng tác bên hoa bàng vuông.

Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa ảnh 8

Quả bàng vuông có hình thù rất đặc biệt.

Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa ảnh 9
Hoa bàng vuông tô sắc xuân Trường Sa ảnh 10

Hoa bàng vuông tô sắc xuân tươi thắm nơi đảo xa.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.