Khai thác cát trái phép trên sông Rào Trổ

Có những nơi bị đào sâu tạo nên các vũng nước lớn khiến cho dòng nước càng dễ xoáy sâu và quét vào hai bên bờ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Có những nơi bị đào sâu tạo nên các vũng nước lớn khiến cho dòng nước càng dễ xoáy sâu và quét vào hai bên bờ. Ảnh: Cẩm Kỳ
TP - Sông Rào Trổ chảy qua các xã miền thượng huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hơn 2 năm trở lại đây bị xới tung bởi nạn khai thác cát trái phép. Những hộ gia đình sinh sống dọc hai bên bờ sông phải đối mặt với tình trạng sạt lở khiến ruộng vườn, nhà ở của họ bị đe dọa.

Ồ ạt khai thác

Ngược thị trấn Kỳ Anh lên các xã miền thượng Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng… hàng trăm chiếc xe trọng tải lớn oằn mình nối đuôi nhau vận chuyển cát bụi bay mù mịt. Những đường nhánh dẫn ra bờ sông bị băm nát vì nạn khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Tại một bãi khai thác cát rộng hàng nghìn mét vuông ở thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, tiếng máy đào kêu ầm ầm nhả khói đen kịt xé toang cảnh trong lành nơi miền sơn cước.

Người dân thôn Lạc Trung sống hai bên bờ sông cho biết, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe tải lớn, nhỏ chuyên chở cát hoạt động. Những vòi hút cỡ lớn sục xuống lòng sông Rào Trổ để hút cát, sỏi đổ vào các xe chuyên chở đang nằm chờ trên bờ. Ông Phan Công Ninh (60 tuổi, thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc) cho biết, lượng cát ở sông Rào Trổ rất lớn, hơn 2 năm qua, người đến khai thác rất nhiều, họ đào sâu vào lòng núi nơi trồng cây lâm nghiệp. 

“Nạn cát tặc hoành hành, khiến người dân chúng tôi rất bức xúc, nhiều lần phản ánh lên UBND xã nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để”, ông Ninh nói.

“Trước đây đất hoa màu nằm xa mép sông hàng chục mét. Khoảng hơn 2 năm gần đây, các máy khai thác cát hoạt động khiến đất canh tác của nhiều gia đình bị sạt lở hơn nửa diện tích”, bà Nguyễn Thị Hường (60 tuổi, xã Kỳ Lạc) cho biết.

Cũng như xã Kỳ Lạc, tại các xã Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, nạn khai thác cát trái phép diễn ra nhiều năm trở lại đây nhưng không thấy cơ quan chức năng nào can thiệp.

Vì ngân sách địa phương?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thái Toàn, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc, cho biết, việc khai thác cát được sự cho phép của xã. “Vì ngân sách xã khó khăn nên chính quyền cho phép doanh nghiệp tận thu khoáng sản trên địa bàn nhằm tăng thêm nguồn thu ngân sách cho địa phương”, ông Nguyễn Thái Toàn cho biết. 

Hiện dọc theo sông Rào Trổ chạy qua địa bàn xã Kỳ Lạc có hai cá nhân khai thác cát. “UBND xã đã sai khi cho một số cá nhân khai thác, vận chuyển cát trái phép làm ảnh hưởng đến môi trường, giao thông của xã. Quá trình khai thác, UBND xã không trực tiếp quản lý nên tình trạng khai thác cát diễn ra tràn lan và quá mức”, một lãnh đạo xã Kỳ Lạc nói.

Theo tìm hiểu được biết, để cho hai cá nhân khai thác cát trái phép trên địa bàn, UBND xã Kỳ Lạc ký hợp đồng thời hạn từ 1-2 năm, với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh, ông Võ Tá Đinh, cho biết, nạn khai thác cát trên sông Rào Trổ đang diễn ra tràn lan trong khi chính quyền địa phương lại đứng ra làm hợp đồng và thu phí mà không thông qua bất kỳ một cơ quản lý nào của Nhà nước. “Sau khi nhận phản ánh, Sở TN&MT chỉ đạo các địa phương kiểm tra nắm tình hình, lập ngay kế hoạch phối hợp với lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra và báo cáo với ủy ban tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm khắc tình trạng khai thác cát trên con sông này”, ông Đinh khẳng định.

MỚI - NÓNG