Khúc mắc nơi ở của một cựu TNXP

Cựu TNXP Hoàng Thị Minh trước căn nhà đã ở nhiều năm nay
Cựu TNXP Hoàng Thị Minh trước căn nhà đã ở nhiều năm nay
TP - Bà Hoàng Thị Minh, cựu thanh niên xung phong (TNXP), gửi đơn kêu cứu tới Tiền Phong phản ánh việc phải rời khỏi căn nhà sau khi đã nhập hộ khẩu và sống tại đó hơn 20 năm.

Trong đơn, bà Hoàng Thị Minh trình bày: Sau khi rời TNXP, năm 1977 bà về Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh (CĐĐT-ĐL) Hà Nội làm việc và sống trong khu tập thể của trường tại thị trấn Cầu Giấy (cũ), nay thuộc phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Năm 1987, sau khi sinh con, bà Minh được nhà trường cho tách hộ khẩu riêng và sử dụng gian nhà đang ở. Công an thị trấn Cầu Giấy sau đó đồng ý để bà Minh lập hộ khẩu riêng. Bà Minh sống tại căn nhà này trong nhiều năm, một số năm gần đây có đóng thuế nhà đất. Năm 2014, khi đường Nguyễn Văn Huyên nối dài được mở, căn nhà có đường vào ngoằn ngoèo mà bà Minh ở bỗng được ra mặt đường. Khi đó, bà Minh được nhà trường mời lên yêu cầu phải trả lại nhà và tự tìm nơi ở khác. “Sau bao nhiêu năm chẳng ai có ý kiến về nơi tôi ở, nay nhà trường lại yêu cầu tôi phải trả nhà và tự lo chỗ ở mới. Tôi quê xa tại Thanh Hóa, thoát ly đã nhiều năm, nay về hưu, lương thấp lại đau ốm làm sao tự lo nổi chỗ ở”- Bà Minh bức xúc cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Trường CĐĐT-ĐL Hà Nội lý giải: Trường yêu cầu bà Minh trả nhà là thực hiện chủ trương sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, không phải khi căn nhà này được ra mặt đường mới yêu cầu trả lại. Theo bà Thanh, gian nhà bà Minh được sử dụng năm 1987 thuộc chỗ khác trong khu tập thể của trường, khoảng tháng 6/1993 mới chuyển đến nơi ở hiện nay. Ngày 11/8/2014, tại buổi làm việc với bà Minh, lãnh đạo nhà trường đã giải thích việc bố trí nhà cho bà Minh trước đây chỉ là cho sử dụng, không phải quyết định giao đất. Do vậy, gian nhà bà Minh ở thuộc đất công, tài sản công nên dù có sử dụng trước ngày 15/10/1993 cũng không thể cấp cho cá nhân theo quy định của Luật Đất đai. “Tháng 3/2014, Trường CĐĐT-ĐL Hà Nội đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi bà Minh trả nhà, chúng tôi sẽ bố trí một phòng trong ký túc xá nhà trường để bà ở”- ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng Quản trị Trường CĐĐT-ĐL Hà Nội cho biết.

Gần đây, Trường CĐĐT-ĐL Hà Nội mời bà Minh đến để trao đổi phương án cho bà ở một phòng trong khu ký túc xá sau khi trả nhà cũ. Tuy nhiên, bà Minh cho rằng, cần phải có giải pháp thỏa đáng về nơi ở ổn định của bà, trong đó cần xem xét đến những yếu tố thuộc về quá khứ.  

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.