Loạn đánh số nhà

Loạn đánh số nhà
TP - Đường Đào Duy Anh (quận Đống Đa, Hà Nội), gần đây trở nên chật hẹp và thường xuyên bị tắc đường. Khá nhiều người đi trên đoạn đường này tìm cơ quan, tổ chức có địa chỉ số 1 Đào Duy Anh đã không ít lần phải đảo đi quay lại nhiều vòng.

Lý do là ở đây có đến 3 vị trí “bị” đặt tên số 1. Đó là: Trường Tiểu học Phương Liên (ảnh 1); Trường Mầm non Đống Đa (ảnh 2) và tòa nhà của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (ảnh 3).

Loạn đánh số nhà ảnh 1
Loạn đánh số nhà ảnh 2

Trong tòa nhà này cũng có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức thuê văn phòng làm trụ sở, nên số khách hàng của họ cũng bị nhầm lẫn rất nhiều mỗi lần tìm đến giao dịch.

Ngôi nhà xây trái phép ở đây từng bị cắt ngọn để giữ nếp văn hóa xây dựng đô thị, vậy nên, những số nhà còn “tranh nhau” ngôi vị số 1 này cũng nên được thay đổi cho đúng trật tự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.