Mẹ già 85 tuổi đòi sổ đỏ với con

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Luật sư Hoàng Văn Quyết (Đoàn luật sư Sóc Trăng) nói, hành vi giữ giấy tờ nhà đất của bà Phố dù là con cũng vi phạm pháp luật.

Bà Ngô Thị Phố (85 tuổi), ngụ tại ấp Cảng, thị trấn Trần Đề (Trần Đề, Sóc Trăng), có mảnh đất 291,6m2, cất nhà ở từ lâu và do bà đứng chủ. Thế nhưng, bà nói trong nước mắt: “Từ khi có sổ đỏ đến nay, con gái tôi giữ nên tôi đang nhờ chính quyền buộc con phải trả lại cho tôi. Tôi già rồi, con cái không nuôi nên muốn có sổ đỏ để đem nhà đất cho thuê, kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh”.

Ông Nguyễn Hoàng Ninh, cán bộ địa chính thị trấn Trần Đề, cho biết nhận được đơn của bà Phố, đã phối hợp với Tư pháp thị trấn mời những người con gái giữ sổ đỏ của bà để làm việc nhưng họ không đến. Phó chánh văn phòng UBND huyện Trần Trung Tính cho biết thêm: “UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Phòng TN&MT đề xuất hướng giải quyết”. Luật sư Hoàng Văn Quyết (Đoàn luật sư Sóc Trăng) nói, hành vi giữ giấy tờ nhà đất của bà Phố dù là con cũng vi phạm pháp luật.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".