Một học sinh bị chấn thương sọ não cần giúp đỡ

Cháu Thảo điều trị tại bệnh viện
Cháu Thảo điều trị tại bệnh viện
TP - Cuối tháng 3 vừa qua, chồng và con chị Trần Thị Thỏa (trú tại xóm Mới, thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) bị tai nạn giao thông tại địa bàn huyện Thanh Oai. Vụ tai nạn khiến chồng chị Thỏa mất, còn cháu Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 2005) bị chấn thương sọ não, được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hiện cháu đang được điều trị tại Bệnh viện Sơn Tây.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, bác ruột cháu Thảo, cho biết: “Cháu Thảo bị thương rất nặng, hiện đã cử động được tay chân. Do hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ không có tiền đóng bảo hiểm cho cháu, hiện phải đóng 100% chi phí… Năm nay, gia đình cháu cũng không được tiêu chuẩn hộ cận nghèo nên rất khó khăn”.

Hiện gia đình chị Thỏa lâm vào cảnh kiệt quệ, trong nhà không có gì đáng giá để bán lấy tiền chữa trị cho con. Từ khi Thảo bị tai nạn, người thân, làng xóm, nhà trường đã đến động viên, giúp đỡ. Cô Đào Thị Tình, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: “Từ lớp 1 đến nay Thảo là học sinh xuất sắc của trường, được cử đi thi học sinh giỏi của huyện, rất tích cực tham gia các hoạt động của đội”.

Gia đình chị Thỏa thuộc diện khó khăn, thu nhập chủ yếu từ 2 sào ruộng khoán. Con trai đầu và con gái thứ hai của chị Thỏa đang học đại học và cao đẳng đều phải bỏ dở vì gia cảnh khó khăn.

Mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ để cháu Thảo vượt qua tình trạng hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình chị Thỏa vào tài khoản:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

* Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG

* Số tài khoản: 1231 0000 062175

* Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội

MỚI - NÓNG