Một học sinh mồ côi hiếu học cần giúp đỡ

Y Đô Ri trong lớp học
Y Đô Ri trong lớp học
TP - Cha mẹ của Y Đô Ri Rya (SN 2007) mất cách đây 2 năm, sáu chị em sống côi cút trong một căn nhà sàn tồi tàn không có gì đáng giá. Y Đô Ri bị lây bệnh hiểm nghèo từ cha mẹ, ốm yếu nhưng rất chuyên cần, học giỏi.

Y Đô Ri Rya học lớp 2, và chị kế học lớp 4 được ưu tiên cho tiếp tục đến trường, dù cuộc sống rất khó khăn. Các anh chị  lớn là con khác cha, đều phải nghỉ học đi làm thuê nuôi em, là thuốc thang chăm sóc cho cậu em út bất hạnh Y Đô Ri. Nhà lại không còn đất sản xuất, vì trước đây bố mẹ Y Đô Ri đã phải bán hết rẫy lấy tiền chữa bệnh. Hằng tháng anh chị Y Đô Ri thay nhau chở em ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk lấy thuốc uống định kỳ. Có tháng cả nhà không gom nổi 200.000 đồng để mua các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế của hộ nghèo cho Y Đô Ri. Thiếu thuốc, em lại chịu đựng những cơn sốt cao hành hạ. 

Tôi đến buôn Ea M’droh, một vùng đất khô cằn, heo hút cách xa trung tâm huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk) 30 km để thăm Y Đô Ri. Gian nhà dài truyền thống Ê Đê của gia đình Y Đô Ri ngày xưa hẳn là đẹp, nhưng nay mục nát rệu rã. Bữa cơm trưa chỉ có nồi cơm trắng và bát muối ớt.

Y Đô Ri kể: “Nhà nghèo quá, hôm nào các anh chị có người gọi đi làm thì mới có tiền mua gạo ăn. Nhiều hôm, anh chị không tìm được việc, em đành ôm bụng đói đến trường. Em mong ước học thật giỏi để sau này thoát nghèo, có tiền chữa bệnh”.

Cô Lê Thị Nga - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A  trường Bùi Thị Xuân cho biết: “Dù bệnh tật, hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình không có ai kèm cặp trong học tập nhưng Y Đô Ri vẫn rất chuyên cần và học tập tốt. Nhiều hôm thấy em yếu mệt quá, cô giáo thương khuyên nên nghỉ, nhưng em vẫn cố tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. Nhà trường đã miễn các khoản đóng góp trong năm, xin cấp xe đạp, học bổng dù rất ít ỏi cho Y Đô Ri. 

Bài báo này vừa lên khuôn thì nhà báo Hoàng Thiên Nga - Trưởng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, cho biết, Quản trị diễn đàn Nhà báo trẻ vừa báo tin loạt bài kỳ án “Áp giải học sinh giữa sân trường” của chị được diễn đàn bình chọn trao giải Vành Khuyên tháng 6, gồm giấy chứng nhận và  3.000.000 đồng. Toàn bộ khoản tiền này nhà báo Hoàng Thiên Nga sẽ trao tặng Y Đô Ri Rya mua thuốc trị bệnh, động viên em tiếp tục vượt khó học giỏi.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).