Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của ông Nguyễn Đăng Sự, trú tại thôn Trung (phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) kiến nghị sự việc: Năm 1988, ông Sự đã đổi đất % của gia đình lấy một mảnh đất ao bị bỏ hoang hóa tại xã Tây Tựu (nay là phường Tây Tựu), được chính quyền địa phương xác nhận. 

Sau đó, gia đình ông Sự đã tôn nền, xây nhà và ở ổn định từ đó đến nay. Tuy nhiên gần đây, nhà đất của ông Sự bị giải tỏa để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tại phường Tây Tựu, nhưng không được đền bù theo quy định hiện hành. Gần đây, tại buổi làm việc ở UBND phường Tây Tựu, gia đình ông Sự đã trình bày những bất cập của việc thu hồi đất trên nhưng không được cấp có trách nhiệm chấp thuận, mà yêu cầu phải tự tháo dỡ nhà nếu không sẽ bị cưỡng chế. 

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến Ban Quản lý Dự án quận Bắc Từ Liêm, UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, xem xét. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.