Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Lư Hoài Thu, trú tại 28 Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, Kiên Giang) kiến nghị sự việc: Gia đình bà Thu bị thu hồi đất để xây dựng Trung tâm Thương mại huyện An Biên (Kiên Giang), nhưng việc thu hồi không đúng thủ tục, sai diện tích và đền bù không thỏa đáng. 

Khi gia đình bà Thu chưa chịu giao đất, ngày 4/3/2013, UBND huyện An Biên đã ban hành công văn (số 31) gửi đến các cơ quan của một số thành viên trong gia đình bà Thu để gây sức ép. Bà Thu khiếu nại sự việc, cho rằng Công văn số 31 đã làm tổn hại đến uy tín, danh dự và lợi ích của các thành viên trong gia đình bà. Ngày 6/2/2015, UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản (số 576) chỉ đạo UBND huyện An Biên phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét giải quyết đơn của bà Thu. Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa giải quyết thỏa đáng.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND huyện An Biên, Thanh tra tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra, xem xét.        

MỚI - NÓNG