Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của 7 gia đình là thân nhân liệt sĩ, thương binh, hộ nghèo, trú tại tổ dân phố Ngọc Trục 2 (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) kiến nghị sự việc: 

Năm 1956, khu ao rộng gần 2.000 m2 tại địa phương trên được giao cho 7 hộ gồm gia đình chính sách và hộ nghèo, được chứng thực tại sổ mục kê kèm bản đồ được lập năm 1960 tại UBND xã Đại Mỗ (cũ). Trong nhiều năm, các hộ gia đình trên đã nộp thuế, rồi thả cá, trồng cây trên diện tích đất và ao được giao. Tuy nhiên đến năm 2003, diện tích đất trên bị UBND xã Đại Mỗ và UBND huyện Từ Liêm thu hồi thiếu chứng lý, khiến 7 hộ gia đình trên không chấp hành giao đất, đồng thời kiến nghị sự việc. Gần đây, diện tích đất ao trên được UBND phường Đại Mỗ tiến hành giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố Ngọc Trục 2. Các hộ dân cho rằng sự việc chưa được giải quyết mà chính quyền phường đã xây nhà văn hóa là không thỏa đáng nên tiếp tục khiếu nại nhưng chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND phường Đại Mỗ, UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.