Ông Sáu được hẹn làm hộ khẩu và chứng minh nhân dân

Ông Sáu được hẹn làm hộ khẩu và chứng minh nhân dân
TP - Sau khi rà soát lại các vụ khiếu kiện tồn đọng kéo dài, mới đây Văn phòng Trung ương Đảng lại tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại của ông Nguyễn Lâm Sáu 73 tuổi, nhà ở số 44 Nguyễn Thị Định, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột .

Về việc này, UBND tỉnh Đắk Lắk và Thanh tra Chính phủ từng có Biên bản thống nhất cách giải quyết.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở nội vụ, UBND TP Buôn Ma Thuột và Chánh Thanh tra tỉnh xử lý, tham mưu các phần việc liên quan.

Ngày 10-1 tại cơ quan Thanh tra thành phố Buôn Ma Thuột, ông Trần Văn Tý Chánh Thanh tra hứa với ông Sáu: Sắp tới, ông Tý sẽ đưa ông Sáu đến UBND phường Khánh Xuân làm hộ khẩu, để có căn cứ làm lại chứng minh nhân dân cho ông Sáu, sau 28 năm kể từ ngày ông bị công an tỉnh bắt tạm giam oan 1 tuần, rồi bị “quên bẵng” với tờ lệnh tạm tha khiến ông vô cớ bị mất quyền công dân, nên đành dai dẳng khiếu nại đòi hỏi chính quyền phải trả lại các quyền lợi chính đáng suốt từ đó đến nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.