Quà đặc biệt cho 5 cháu mồ côi người Mông

Lễ giao nhận các cháu tại UBND xã Ea Kiết. Ảnh: Thiên Thảo
Lễ giao nhận các cháu tại UBND xã Ea Kiết. Ảnh: Thiên Thảo
TP - Sáng 31/5 tại xã Ea Kiết huyện Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Binh đoàn 16, Trung đoàn 720 cùng Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên đã dự lễ giao- nhận 5 cháu mồ côi ở buôn Mông. Lãnh đạo huyện và xã đã bàn giao hồ sơ, gửi gắm, trao quà cho các cháu trước khi các cháu rời địa bàn, theo Binh đoàn về nơi ở mới.

Báo Tiền Phong ra ngày 31/3/2014 đăng bài “5 chị em mồ côi cần giúp đỡ”, phản ánh hoàn cảnh thương tâm của 5 chị em cháu Sùng Thị Dinh, tuổi từ 4- 14 đã phải lên rừng làm rẫy, tự xoay xở nuôi nhau suốt 1 năm trời sau khi bố mẹ các cháu lần lượt tự tử chỉ vì nghiện rượu cãi nhau.

Tư lệnh Binh đoàn 16- Thiếu tướng Lê Đức Thọ đã đề nghị báo Tiền Phong kết nối để Binh đoàn nhận bảo trợ các cháu tại dự án định cư đồng bào Mông của Trung đoàn 720 ở xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tiếp đó, Binh đoàn đã giao cho Trung đoàn 720 nhanh chóng chọn đất, xây nhà. Căn nhà rộng 112m2, được trang bị đầy đủ tiện nghi với giếng khoan, sân vườn có tổng chi phí 430 triệu đồng đã hoàn tất sau 2 tháng xây dựng, theo quyết tâm của Binh đoàn kịp tặng nhà cho các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Tại lễ giao- nhận, thay mặt lãnh đạo Binh đoàn, đại tá Nguyễn Đình Tường phó Chủ nhiệm Chính trị cho biết: Binh đoàn sẽ cùng cộng đồng làng Mông bảo bọc, chăm lo cho các cháu tới lúc trưởng thành. Cả 5 cháu sẽ vào mẫu giáo và tiểu học, Trung đoàn 720 mỗi tháng sẽ trích cho các cháu đầy đủ các khoản sinh hoạt phí. Sau 18 tuổi, cháu nào có nguyện vọng sẽ được Binh đoàn đào tạo, tiếp nhận làm công nhân.

Đại diện báo Tiền Phong đã trao 20 triệu đồng của các độc giả hảo tâm gửi ủng hộ 5 cháu, nhờ Trung đoàn 720 quản lý giúp, trong đó có khoản tiền của luật sư Lưu Mai Hưng 1 triệu đồng, luật sư Đào Thị Bích Liên 3 triệu đồng, anh Nguyễn Minh Quan Huấn 500 nghìn đồng, bà Nguyễn Thị Anh Nhân - nguyên Đại biểu Quốc hội 10 triệu đồng, bà Ngô Thị Dung 500 nghìn đồng, thầy thuốc Khăm Phết Lào 5 triệu đồng.

Quãng đường từ xã Ea Kiết ( Đắk Lắk) đến xã Đắk Ngo (Đắk Nông) xa hơn 250km, có bà nội và chú ruột cùng tháp tùng các cháu. Sáng 1/6, lãnh đạo địa phương cùng lãnh đạo Binh đoàn và Trung đoàn 720 sẽ làm lễ trao tặng nhà, đón 5 chị em về nơi ở mới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.