Tặng quà các thương binh, cựu TNXP tại Ninh Bình, Thái Bình

Đoàn đại biểu trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh: Thanh Phương.
Đoàn đại biểu trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh: Thanh Phương.
TP - Ngày 24/7, báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nuôi dưỡng Phục hồi chức năng người có công tỉnh Thái Bình tặng quà cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn và các thương binh đang được chăm sóc tại  trung tâm ở các địa phương.

Tại Ninh Bình, báo Tiền Phong đã trao tặng 30 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cùng với sản phẩm sữa Vinamilk cho 30 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ trao quà,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trần Văn Bách bày tỏ lòng biết ơn tới những cựu TNXP đã không tiếc tuổi thanh xuân trong cuộc chiến tranh vệ quốc, góp phần giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đồng thời cám ơn nhà tài trợ Ajinomoto, Vinamilk luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương, giúp đỡ những gia đình liệt sĩ, thương binh, các cựu TNXP có hoàn cảnh
khó khăn.

Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, sau khi trao số tiền 30 triệu đồng của một nhà hảo tâm cùng 30 thùng sữa Vinamilk, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm cho biết:  Đây là tấm lòng thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ, của thế hệ đi sau đối với thế hệ cha anh đi trước, những người đã đóng góp xương máu, tuổi trẻ của mình để có hòa bình của đất nước hôm nay.

Tiếp đó, tại Trung tâm Nuôi dưỡng Phục hồi chức năng người có công tỉnh Thái Bình, sau khi nhận 15 triệu đồng, nhiều thùng sữa Vinamilk cùng các ấn phẩm của báo Tiền Phong, ông Bùi Đình Tư, Giám đốc Trung tâm cám ơn sự quan tâm của các nhà hảo tâm, qua báo Tiền Phong tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.