Tặng quà cựu thanh niên xung phong thời chống Pháp tại Quảng Ngãi

Đại diện báo Tiền Phong trao quà cho các cựu TNXP tại Quảng Ngãi.
Đại diện báo Tiền Phong trao quà cho các cựu TNXP tại Quảng Ngãi.
TPO - Ngày 15/7, đúng kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP), đại diện báo Tiền Phong thăm và tặng 50 suất quà cho cựu TNXP thời chống pháp tại Quảng Ngãi, với tổng trị giá 25 triệu đồng.

Số tiền do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Công ty Cổ phần In và bao bì Phú Nhuận (KCN Phan Thiết, Bình Thuận) hỗ trợ các cựu TNXP, thông qua báo Tiền Phong.

Đây là chương trình đề ơn đáp nghĩa của báo Tiền Phong dành cho các cựu TNXP tham gia kháng chiến chống Pháp nhân dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Điện Biên Phủ với gần 1900 suất quà đã được trao, tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.