Tiền Giang:

Tập trung rác giữa hai trường

Tập trung rác giữa hai trường
TP - Cạnh quốc lộ 1A, qua cổng ấp văn hóa ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang), con đường đi giữa một bên là trường tiểu học Tân Hiệp, một bên là trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Vài tháng nay, hàng chục xe thu gom trong thị trấn Tân Hiệp, tập trung lại đây để trung chuyển đi nơi khác. Mùi hôi thối nồng nặc trùm lên hai ngôi trường.

Tập trung rác giữa hai trường ảnh 1

Rác tập trung sát trường tiểu học Tân Hiệp. Ảnh: Đức Thịnh

Khoảng 10 giờ trưa mỗi ngày, sau khi xe chuyên dụng đến chở rác đi, trên đường đọng một lớp nước màu đen đặc sệt. Khi mưa chảy tràn lênh láng, khi nắng bốc mùi ngạt thở.

Thầy Nguyễn Văn Bảy, giáo viên dạy thể dục tại trường tiểu học Tân Hiệp nói, mỗi khi cho học sinh tập thể dục, hít thở, học sinh đều kêu “hôi thối quá”, chỉ biết trả lời học sinh là “thầy cũng phải thở như thế”.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hiệp Nguyễn Văn Dư than thở, trường đã làm tờ trình kiến nghị đến các cơ quan chức năng, đề nghị di dời điểm trung chuyển rác đi nơi khác nhưng chưa được hồi âm. Năm học 2009 - 2010, trường có 1.133 học sinh. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.