Tiền Phong ra ngày 19/3 có gì đáng chú ý?

Tiền Phong ra ngày 19/3 có gì đáng chú ý?
TPO -Tại Hà Nội, khảo sát cửa hàng đổi mũ bảo hiểm giả lấy mũ thật có trợ giá cho thấy, chủ chấp nhận lãi ít để hỗ trợ khách. Tuy nhiên, việc trợ giá mỗi nơi một giá. Bài trung tâm của số báo.

Đêm bán kết 5 của Việt Nam's Got Talent có khá nhiều tiết mục xem được. Người Việt ngoài tài năng, hóa ra cũng khá duyên dáng, tự tin. Thông tin trang 8.

“Có chấm trắng, tàu xám” là câu nói khá quen thuộc trên Icom của ngư dân Hoàng Sa. Chấm trắng là tàu hải giám, kiểm ngư, tàu xám là tàu quân sự của Trung Quốc. Không thể thống kê một năm ngư dân bao nhiêu lần đụng chấm trắng, chấm xám ở Hoàng Sa. Phóng sự trang 9.

Theo nhiều chuyên gia về môi trường, khoảng 90% lượng chất thải nguy hại ở TPHCM không được thu gom, xử lý đến nơi đến chốn, thậm chí có nơi lén lút chôn lấp hoặc xả trực tiếp xuống cống, rãnh. Bài trang 4.

Nhân sự BCH VFF khoá VII, dự kiến đại hội diễn ra vào ngày 5/6 tới, tập trung vào hai vị trí Chủ tịch và TTK là vấn đề nhận được sự quan tâm của truyền thông và dư luận. Ngày 18/3, Tiền Phong trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Thông tin trang 16.

Một ngày sau khi sản phụ Lê Huỳnh Anh Thư, 28 tuổi ngụ ở quận 5, TPHCM hạ sinh 5 em bé tại Bệnh viện Từ Dũ, hôm 18/3, lãnh đạo bệnh viện này gặp gỡ báo chí để thông tin về trường hợp hy hữu này. Trang 6.

Sau khi Tiền Phong điều tra phanh phui những tiêu cực đất đai tại xã Xuân Viên, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vào cuộc điều tra. Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo xã Xuân Viên trong việc cấp đất, thu và chi sai nguyên tắc hàng tỷ đồng được Công an làm rõ. Tuy nhiên, sự việc đến nay vẫn “án binh bất động”. Bài trang 10.

Số báo còn chuyển đến bạn đọc những thong tin thời sự như: làm rõ thêm kĩ thuật đắp thành Đại La; Tiếp loạt bài Kêu trời vì đô thị bỏ hoang; Hai bộ vênh nhau về xe chính chủ: Sẽ trình thủ tướng 2 phương án; Đấu thầu thiết bị giáo dục tại An Giang: Trò buồn, thấy bực; Việc NHNN mua vàng phi SJC: Ngân hàng trữ vàng thắng lớn…

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...